Năm 2025: Mỹ bắt hơn 21.000 người nhập cư trái phép

Trang New York Post đưa tin, Bộ An ninh nội địa Mỹ công bố báo cáo cho thấy hơn 21.000 người nhập cư trái phép đã bị bắt giữ hoặc tạm giam vì các hành vi phạm pháp nghiêm trọng trong năm 2025.

Đây là kết quả sau một năm triển khai luật Laken Riley - đạo luật đầu tiên được Tổng thống Donald Trump ký ban hành ngay khi tái đắc cử, nhằm hiện thực hóa cam kết siết chặt an ninh biên giới và lập lại trật tự xã hội.

Khu vực biên giới Mỹ - Mexico
Khu vực biên giới Mỹ - Mexico - Ảnh: XINHUA

Luật Laken Riley đã mở rộng đáng kể quyền hạn cho các cơ quan liên bang, quy định việc tạm giam bắt buộc đối với những người nhập cư trái phép bị cáo buộc các tội danh như trộm cắp, đột nhập, hành hung nhân viên công vụ hoặc các tội ác bạo lực khác.

Trước khi đạo luật được ban hành, giới chức liên bang chỉ buộc phải giam giữ những đối tượng bị cáo buộc các tội danh đặc biệt nghiêm trọng.

Theo số liệu mới công bố của Cục Điều tra Dân số Mỹ, từ 30/6/2024 đến 1/7/2025, số lượng người nhập cư vào Mỹ là hơn 1,2 triệu người, thấp hơn mức 2,7 triệu cùng kỳ trước đó.

Dự kiến, số người nhập cư sẽ thấp hơn nữa trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, khi kiểm soát nhập cư là một trong những ưu tiên của chính quyền.

Cuối năm 2025, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tăng gấp 3 lần khoản trợ cấp dành cho những người nhập cư bất hợp pháp chọn hình thức “tự nguyện trục xuất” khỏi nước này, lên 3.000 USD. Ưu đãi bao gồm vé máy bay miễn phí đưa người di cư trở về quốc gia xuất xứ.

Việc nâng mức hỗ trợ được Bộ An ninh nội địa Mỹ mô tả là một biện pháp nhằm khuyến khích người di cư rời đi một cách tự nguyện. Qua đó, giảm chi phí và áp lực cho hệ thống thực thi nhập cư.

Bình luận