Ngày 10/10, tổng hợp nghiên cứu các chuyên gia trên thế giới công bố cho thấy nền nhiệt tại khu vực Nam Mỹ đã tăng thêm 4,3 độ. Nhiệt độ đã lên tới 40 độ C ở phần lớn các nước Brazil, Paraguay, Bolivia và Argentina, ở thời điểm đang là cuối mùa Đông và đầu mùa Xuân ở khu vực Nam bán cầu.

Nghiên cứu chỉ ra hiện tượng El Nino năm nay góp phần đẩy nhiệt độ lên cao, nhưng phần lớn là do tác động của biến đổi khí hậu.
Các chuyên gia cảnh báo nếu hiện tượng ấm lên toàn cầu vượt hơn 2 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp, các đợt sóng nhiệt tương tự trong khu vực được dự đoán sẽ xảy ra mỗi 5-6 năm/lần.
Số liệu trong tháng 8 cho thấy Chile đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục, khi nhiệt độ lên tới gần 38 độ C. Còn tại thủ đô Buenos Aires của Argentina ghi nhận nhiệt độ vượt quá 30 độ C, mức kỷ lục trong vòng 117 năm qua vào thời điểm đầu tháng 8 ở nước này.