Đăng nhập

Nếu Israel tấn công lớn vào Li-băng, Mỹ sẽ hỗ trợ?

00:00
00:00
00:00
VOH - Hoa Kỳ bắn tín hiệu rằng, họ ủng hộ cuộc tấn công lớn của Israel chống lại Hezbollah, trong bối cảnh các bên ngày càng thất vọng khi không có lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Trong cuộc họp tại Beirut vào đầu tuần trước, đặc phái viên Hoa Kỳ Amos Hochstein đưa ra cảnh báo thẳng thừng tới các quan chức Li-băng, rằng Israel đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công vào Hezbollah. Israel nhận được sự ủng hộ của Hoa Kỳ nếu không tìm ra 1 giải pháp ngoại giao thích hợp.

c_hostein_mikatXem toàn màn hình
Ông Hochstein (trái) gặp Thủ tướng Li-băng Najib Mikati - Ảnh: Aawsat

Ông Hochstein đã gặp Thủ tướng Najib Mikati và Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, cả hai đều được Hoa Kỳ nhờ làm trung gian kết nối với Hezbollah, nhóm do Iran hậu thuẫn và bị Hoa Kỳ chỉ định là tổ chức khủng bố.

Ông Hochstein nói với các quan chức Li-băng rằng, Israel dự tính sẽ có thêm khoảng năm tuần giao tranh dữ dội ở Gaza, sau đó tạm dừng tấn công. Tuy nhiên, họ sẽ tiếp tục nhắm vào quan chức cấp cao Hamas, và nỗ lực giải cứu con tin.

Theo ông Hochstein, tạm lắng trong giao tranh ở Gaza tạo cơ hội cho Hezbollah và Israel chấm dứt xung đột để bắt đầu đàm phán, bất kể có thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas hay không.

Ông David Schenker, cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Trung Cận Đông nói với báo chí: “Anh ấy về cơ bản đang vạch ra những gì sẽ đến. Israel gần như đã hoàn thành mọi thứ có thể làm ở Gaza, sau đó họ lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan với Li-băng. Hezbollah nói rằng, họ sẽ chỉ dừng các cuộc tấn công nếu có lệnh ngừng bắn ở Gaza, nhưng có vẻ lãnh đạo Hamas chưa muốn tình huống này. Họ tiếp tục giam giữ con tin.”

Ông Hochstein cảnh báo, một khi giao tranh ở Gaza tạm dừng, các quan chức Israel sẽ tập trung thêm sức mạnh vào biên giới phía Bắc, đẩy Hezbollah ra xa hơn nữa, để người dân trong khu vực trở về trước khi năm học mới bắt đầu.

Israel và Hezbollah đấu súng gần như hàng ngày kể từ hôm 8/10/2023, nhưng xung đột leo thang vào tuần trước, sau khi Israel loại bỏ ông Taleb Sami Abdullah, một trong những thành viên cao nhất của Hezbollah. Nhóm này đáp trả bằng cách phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa vào lãnh thổ Israel.

Quân đội Israel hôm 18/6 nói rằng, họ đã phê duyệt kế hoạch tấn công vào Li-băng. Trước đó cùng ngày, Israel đã tấn công vào nơi chứa máy bay không người lái của Hezbollah.

Trong bài phát biểu hôm 20/6, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah nói sẽ tăng cường các hành động chống lại Israel. Họ đã xác định được hàng loạt mục tiêu của nhà nước Do Thái, kể cả ở biển Địa Trung Hải.

Hoa Kỳ đã cố gắng trong nhiều tháng, để ngăn chặn xung đột leo thang.

Theo Wall Street Journal, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đích thân can thiệp nhằm ngăn Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát động cuộc tấn công lớn vào Li-băng, sau sự kiện ngày 7/10/2023.

Ông Hochstein cảnh báo các quan chức Li-băng rằng, Hoa Kỳ sẽ ủng hộ đồng minh của mình hoàn toàn, nếu giao tranh không dừng lại trong năm tuần tới.

Lời lẽ cứng rắn của Hoa Kỳ phản ánh sự thất vọng sâu sắc, với những gì họ cho là ngoan cố của Hamas, khi chưa chấp nhận đề xuất ngừng bắn.

Ban đầu, Hamas muốn đảm bảo rằng, Israel sẽ đồng ý duy trì lệnh ngừng bắn sau khi cuộc trao đổi con tin diễn ra. Rồi cuộc tấn công của Israel để giải cứu con tin khiến 270 người thiệt mạng, Hamas đã kêu gọi Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga bảo đảm thỏa thuận trên. Họ cũng kêu gọi dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa Dải Gaza đã kéo dài 17 năm và đưa ra mốc thời gian để quân đội Israel rút khỏi Rafah.

Bà Randa Slim, thành viên cấp cao tại Viện Trung Đông, nói Hoa Kỳ đang mất kiên nhẫn với Hezbollah và dần ủng hộ kế hoạch của Israel. Washington đã kìm chế Israel trong 8 tháng qua, nhưng giờ có lẽ không như vậy nữa. Có vẻ Hoa Kỳ muốn Hezbollah ngừng bắn, để tạo áp lực Hamas cũng chấp nhận lệnh ngừng bắn tương tự.

Hôm 18/6, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken khẳng định, Israel, Hezbollah và Iran có chung lợi ích trong việc ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện.

Tuyên bố của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah gần đây rằng, ông sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận, đã mang lại hy vọng cho Hoa Kỳ, đặc biệt là đặc phái viên Hochstein - người bạn thân của tổng thống Biden, người đã đàm phán thành công thỏa thuận hàng hải 2022 giữa Li-băng và Israel. Thỏa thuận này vẫn được duy trì bất chấp giao tranh.

Tuần trước, chỉ huy lực lượng vũ trang Li-băng Joseph Aoun đã có mặt tại Washington DC, để gặp quan chức Lầu Năm Góc, nhằm thảo luận về tình hình xung đột.

Trong một dấu hiệu cho thấy sự nghiêm túc của chính quyền tổng thống Biden, ông Aoun cũng gặp Thượng nghị sĩ Chris Coons, một trong những đồng minh thân cận nhất của Nhà Trắng.

Theo một số nguồn tin, thượng nghị sĩ Coons đã thảo luận về khoản tài trợ của Hoa Kỳ cho từ 6 đến 10.000 binh sĩ Li-băng, tức từ 100 triệu đến 200 triệu USD.

Bình luận