New York: Tàu điện ngầm trật đường ray gần 40 người bị thương

(VOH) - Một tàu điện ngầm ở thành phố New York, Mỹ bị trật đường ray hôm 27/6, khiến hàng trăm hành khách bị mắc kẹt trong hơn một giờ, gần 40 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương) đối với đoàn tàu tuyến A chạy giữa hai nhà ga ở khu Harlem, phía Bắc Manhattan, khiến 36 người bị thương nhẹ.

Có khoảng 800 người ở trên tàu khi tàu trật bánh, và khoảng 500 người buộc phải sơ tán trên đường ray. Việc sơ tán toàn bộ hành khách mất hơn một tiếng rưỡi.

Người dân di tản khỏi ga tàu (Ảnh: AP)

Jack Cox, một nhà phát triển phần mềm cho biết, ông cảm thấy "một cú va đập mạnh" và nghe thấy tiếng chiếc xe lửa mài trong 30 giây.

Joseph J. Lhota, nhà lãnh đạo của Metropolitan Transportation Authority thì cho biết, chuyến tàu bị đi trật đường ray sau khi phanh khẩn cấp được kích hoạt.

Dù vậy, nguyên nhân của vụ trật đường ray vẫn đang được Cơ quan quản lý giao thông thành phố New York điều tra.

Vụ việc này làm tê liệt giao thông tại khu vực này trong cả ngày. Toàn bộ các tuyến đường tàu điện ngầm A, B, C, D đã tạm ngừng hoạt động.