New Zealand đề xuất cắt giảm 6,6% chi tiêu quốc phòng do gặp khó khăn

VOH - Chính phủ New Zealand sẽ cắt giảm 6,6% chi tiêu quân sự ngay cả khi lực lượng vũ trang nước này đang phải sử dụng trang thiết bị lỗi thời và thiếu nhân lực.

Theo dữ liệu do Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand cung cấp cho Reuters, chi tiêu quốc phòng được đề xuất sẽ giảm xuống còn 4,95 tỷ Đô la New Zealand (3,03 tỷ USD) trong năm kết thúc vào tháng 6/2025. Ngân sách quốc phòng năm nay là 5,3 tỷ Đô la New Zealand.

Theo lực lượng quốc phòng, ngân sách mới sẽ được trình vào ngày 30/5, sẽ khiến chi tiêu quốc phòng của New Zealand ở mức 0,9% GDP, giảm từ mức 1% trong năm nay.

newzealand-quan-su-220524
Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Judith Collins - Ảnh: Reuters

Việc cắt giảm ngân sách quốc phòng diễn ra dù các báo cáo gần đây của chính phủ cảnh báo về thiết bị cũ và quân đội đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ chân nhân sự.

Bên cạnh những thách thức đó, chính phủ New Zealand muốn cải thiện tình trạng của lực lượng vũ trang đất nước và đảm nhận nhiều nhiệm vụ khu vực và toàn cầu hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Judith Collins nói với Reuters: “Tôi luôn nói rõ rằng, Quốc phòng sẽ cần thêm kinh phí và tôi cam kết hỗ trợ Quốc phòng”.

Việc cắt giảm ngân sách khiến New Zealand gặp khó khăn với nhiều đối tác truyền thống, chẳng hạn như Australia và Nhật Bản, những nước đang tăng cường chi tiêu để đối phó với sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã nỗ lực tăng cường hợp tác quốc tế kể từ khi nhậm chức, bao gồm cả việc cử một đội an ninh hàng hải đến Biển Đỏ.

Tuy nhiên, doanh thu giảm và nợ gia tăng đã cản trở khả năng tăng cường chi tiêu quốc phòng của nước này ngay cả khi nước này lo ngại về sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương và môi trường an ninh toàn cầu ngày càng tệ.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết, chi tiêu và khả năng quân sự tụt hậu của New Zealand sẽ làm tổn hại đến cơ hội tham gia vào hiệp ước quốc phòng AUKUS.

Australia, Anh và Mỹ đã ký hiệp ước AUKUS vào năm 2021. Cốt lõi của hiệp ước này là kế hoạch giúp Australia chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Giai đoạn thứ hai của hiệp ước sẽ phát triển công nghệ quân sự khác, chẳng hạn như tên lửa siêu thanh, và mở ra cho nhiều quốc gia hơn.

Bình luận