Nga bác đề xuất “đình chiến Giáng sinh” ở Ukraine

Điện Kremlin ngày 16/12 tuyên bố bác bỏ đề xuất về một lệnh đình chiến dịp Giáng sinh tại Ukraine do Thủ tướng Đức Friedrich Merz nêu ra.

Lập trường cứng rắn của Moskva được đưa ra đúng thời điểm các kênh thương lượng giữa Ukraine - Mỹ - châu Âu đang tăng tốc sau chuỗi đàm phán căng thẳng tại Berlin.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga “muốn hòa bình” nhưng không chấp nhận một lệnh ngừng bắn nếu nó chỉ phục vụ mục tiêu tạm thời, không dẫn tới một thỏa thuận mang tính nền tảng.

Theo ông Peskov, vấn đề lúc này không phải là những giải pháp “tức thời nhưng không khả thi”, mà là liệu các bên có tiến tới một “thỏa thuận” hay không. Moskva nhấn mạnh lập trường của mình nhất quán, minh bạch và đã được phía Mỹ cũng như Ukraine hiểu rõ.

1112-peskov
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: IRNA

Từ góc nhìn của Nga, mục tiêu là chấm dứt cuộc chiến theo cách bảo đảm “các lợi ích” mà Moskva theo đuổi, đồng thời đặt nền tảng cho “hòa bình lâu dài” ở châu Âu. Việc bác bỏ đình chiến Giáng sinh vì thế được xem như một thông điệp: Nga chỉ sẵn sàng nhượng bộ trong khuôn khổ một gói thỏa thuận lớn, thay vì những lệnh ngừng bắn ngắn hạn có nguy cơ bị lợi dụng trên chiến trường.

Trước đó một ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Thủ tướng Merz đã đưa ra đề xuất đình chiến trong các cuộc trao đổi tại Berlin, và ý tưởng này nhận được sự ủng hộ từ Kiev và Washington.

Trên chuyến bay rời Đức, ông Zelensky nói các nhóm đàm phán của Ukraine và Mỹ đang hoàn tất những văn kiện then chốt nhằm định hình giai đoạn tiếp theo của tiến trình thương lượng.

Theo ông, một vòng đàm phán mới về kế hoạch hòa bình có thể diễn ra tại Mỹ sớm nhất vào cuối tuần sau khi Washington tiến hành tham vấn với Moskva.

Ông Zelensky mô tả lộ trình đàm phán theo chuỗi bước: hoàn tất văn kiện, Mỹ tham vấn Nga, các nhà đàm phán gặp Tổng thống Mỹ, rồi các nhóm Ukraine - Mỹ tái họp tại Mỹ. Kết quả các cuộc thảo luận sẽ quyết định những bước đi tiếp theo bao gồm khả năng tổ chức một cuộc gặp cấp nguyên thủ giữa Ukraine và Mỹ.

Những gì đang đẩy tiến trình vào thế “giằng co” vẫn là câu chuyện lãnh thổ, đặc biệt vùng Donbass. Một số nguồn tin cho rằng Mỹ ủng hộ yêu cầu của Nga về việc Ukraine nhượng lại các tỉnh Luhansk và Donetsk, bao gồm cả những khu vực chưa nằm dưới sự kiểm soát của Moskva, cùng một phần Zaporizhzhia, Kherson và bán đảo Crimea. Kiev đến nay vẫn bác bỏ các sức ép nhượng bộ nhất là yêu cầu rút khỏi các khu vực ở Donbass mà Nga chưa kiểm soát hoàn toàn.

Tối 15/12, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Donbass là vấn đề “rất quan trọng” đối với ông. Nhà lãnh đạo Ukraine nêu quan điểm Nga muốn Donbass của Ukraine, còn lập trường của Kiev là “thực tế, khả thi và công bằng”, kiên định không từ bỏ Donbass.

Ông cũng đề cập ý tưởng “khu kinh tế tự do” mà phía Mỹ được cho là đang đưa ra như một hướng thỏa hiệp nhưng nhấn mạnh khu kinh tế tự do không đồng nghĩa việc vùng này nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Theo ông Zelensky, Ukraine sẽ không công nhận Donbass thuộc Nga cả về mặt pháp lý lẫn thực tế.

Bình luận