Các nguồn tin cấp cao trong ngành cho biết một số ngân hàng phương Tây đang vận động hành lang chống lại đề xuất của EU về việc phân chia lại hàng tỷ euro tiền lãi từ các tài sản của Nga đang phong tỏa vì lo ngại điều này có thể dẫn đến kiện tụng tốn kém.
Các nhà lãnh đạo phương Tây hôm 21/3 đã thống nhất tiến hành kế hoạch sử dụng số tiền lãi có thể lên tới 3 tỷ euro (3,24 tỷ USD) mỗi năm để cung cấp vũ khí cho Ukraine trong nỗ lực thúc đẩy cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga, nước vẫn đang sở hữu khối tài sản đang bị “đóng băng”.
Các lãnh đạo EU nói số tiền lãi thu được có thể được sử dụng trong vòng vài tháng.
Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov nói “Chúng tôi đã được nghe thông cáo từ Brussels rằng số tiền thu được từ các tài sản của chúng tôi không thuộc về ai cả”, “Không phải vậy, nó thuộc về chủ sở hữu số tài sản đó”.
Trả lời câu hỏi của Reuters rằng một số ngân hàng lo ngại rằng sau này họ có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nga nếu họ liên quan đến bất kỳ hoạt động chuyển tiền nào tới Ukraine, ông Peskov đã đưa ra một cảnh báo không rõ ràng.
“Bộ phận pháp lý của bất kỳ ngân hàng nào cũng đều hiểu rõ hậu quả thảm khốc của những hành động chiếm đoạt tài sản kiểu như vậy, cả đối với ngân hàng, đối với toàn bộ đất nước cũng như với nền kinh tế châu Âu.”
“Nếu những quyết định như vậy được thực hiện, điều này sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng cho những người thực hiện chúng.”
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cùng ngày cũng cân nhắc về vấn đề này, sau khi ngân hàng giữ lãi suất ở mức 16%.
Bà Nabiullina cho biết “Liên quan đến hành động của EU đối với tài sản Nga bị phong tỏa, các quyết định sẽ được đưa ra và chúng tôi sẽ có các biện pháp tương ứng để bảo vệ lợi ích của mình”.




