Nga cảnh báo rủi ro an ninh toàn cầu nếu New START không được gia hạn

Ngày 23/9, Điện Kremlin cảnh báo nguy cơ bất ổn an ninh quốc tế nếu Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Nga và Mỹ không được gia hạn sau khi hết hiệu lực 2/2026.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các hạn chế cốt lõi của New START thêm một năm sau khi hiệp ước hết hạn với điều kiện Washington cũng cam kết làm điều tương tự.

Đề xuất này được Tổng thống Vladimir Putin công bố hôm 22/9 trong cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Theo Peskov, nếu Mỹ không đồng ý với sáng kiến của Nga, nước này sẽ buộc phải thực thi “các biện pháp đáp trả”. Ông từ chối tiết lộ cụ thể các biện pháp có thể là gì.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết hiện chưa có kế hoạch tổ chức cuộc gặp tiếp theo giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

New START được ký kết vào năm 2010, quy định mỗi bên không được triển khai quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 700 phương tiện mang phóng, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược.

2025-09-02t115804z1468303993rc2njga27gp2rtrmadp3ww2-anniversary-china-russia-17586271262551374179722
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: AFP

Ông Peskov nhấn mạnh rằng, thời gian để thương lượng một hiệp ước mới chỉ còn chưa đầy 5 tháng gần như bất khả thi. Trong bối cảnh đó, duy trì giới hạn hiện tại chính là “giải pháp thực tế nhất” nhằm đảm bảo ổn định chiến lược toàn cầu.

“Thời gian đang cạn dần. Nếu không có văn kiện nào ràng buộc, thế giới sẽ đứng trước nguy cơ mất đi nền tảng ổn định hạt nhân, mở ra những rủi ro lớn chưa từng có”, ông Peskov cảnh báo.

Ngay sau tuyên bố của Nga, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về đề xuất và sẽ sớm đưa ra phản hồi. Bà Leavitt nhận định đây là “sáng kiến đáng xem xét”.

Theo giới chuyên gia, việc duy trì các điều khoản hiện hành của hiệp ước ít nhất sẽ giúp tránh được nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang mới vốn có thể tiêu tốn hàng ngàn tỷ USD và làm gia tăng bất ổn toàn cầu.

Nga khẳng định việc kéo dài thời hạn tuân thủ New START chỉ có thể diễn ra dựa trên nguyên tắc “có đi có lại”. Điều đó có nghĩa Mỹ phải thể hiện cam kết tương tự. “Nếu phía bên kia không tuân thủ, thì dĩ nhiên chúng tôi sẽ có biện pháp đáp trả”, Peskov nói.

Các nhà phân tích cảnh báo sự sụp đổ của New START sẽ khiến cả Nga và Mỹ mất đi cơ chế giám sát, minh bạch về kho vũ khí hạt nhân làm tăng nguy cơ hiểu lầm chiến lược và khủng hoảng leo thang.

Bình luận