Dù nhận được sự đồng tình về nguyên tắc từ Nga, Tổng thống Vladimir Putin vẫn bày tỏ nhiều lo ngại chiến lược khiến đề xuất này khó được thực thi ngay lập tức.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga ủng hộ ý tưởng ngừng bắn 30 ngày nếu các điều kiện thực tế được giải quyết thỏa đáng. Phía Moscow cho rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng cần một cơ chế kiểm soát, xác minh rõ ràng để tránh những cáo buộc vi phạm và đổ lỗi qua lại.
Tổng thống Putin khẳng định, ông không phản đối ngừng bắn nhưng nhấn mạnh tính khả thi là vấn đề lớn. “Ukraine sẽ làm gì trong 30 ngày đó? Họ có tiếp tục huy động tân binh, nhận thêm vũ khí, hay huấn luyện lực lượng? Nếu không có biện pháp giám sát chặt chẽ, lệnh ngừng bắn này có thể trở thành lợi thế cho Kiev,” ông Putin phát biểu.

Lo ngại chính của Nga là việc Ukraine có thể lợi dụng thời gian này để tái tổ chức lực lượng, tăng cường sức mạnh quân sự và làm mất thế cân bằng trên chiến trường.
Tổng thống Trump tiếp tục thể hiện thái độ kiên quyết, nhấn mạnh mong muốn cả hai bên chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt. “Tôi có một thông điệp cho cả hai bên: Hãy chấm dứt cuộc chiến này. Hãy chấm dứt cuộc chiến ngu ngốc này,” ông phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 9/5.
Các nguồn tin ngoại giao tiết lộ Mỹ, Pháp, Đức và Anh đang cùng xây dựng một đề xuất ngừng bắn toàn diện, có thể kéo dài 30 ngày hoặc chia thành các giai đoạn nhỏ hơn. Nếu Moscow từ chối, phương Tây sẽ tiến hành áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới.
Hiện tại, một tuyên bố ngừng bắn chính thức vẫn chưa được đưa ranhưng giới chức châu Âu cho biết thời điểm công bố có thể chỉ còn tính bằng giờ hoặc ngày.