Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu lúa mì từ Canada và Úc

TRUNG QUỐC - Trong vài tuần qua, Trung Quốc đã mua khoảng 400.000–500.000 tấn lúa mì từ Úc và Canada, do nắng nóng đe dọa mùa màng tại các vùng nông nghiệp trọng điểm của nước này, tin từ Reuters.

Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất lúa mì lớn nhất thế giới và cũng là một trong những nhà nhập khẩu ngũ cốc hàng đầu khi sản lượng trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu.

Đầu tuần này, tỉnh Hà Nam, nơi chiếm khoảng 1/3 sản lượng lúa mì cả nước, đã phát cảnh báo rủi ro do thời tiết khô nóng ảnh hưởng tiêu cực đến cây trồng.

Theo các nguồn tin từ hai công ty thương mại lớn tại Úc, các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã mua 4 hoặc 5 lô hàng, mỗi lô khoảng 55.000 tấn lúa mì từ Úc để giao trong tháng 7 hoặc tháng 8, cùng khoảng 200.000 tấn từ Canada. Tất cả đều là lúa mì dùng trong xay xát.

Một trong các thương nhân cho biết, đây là đơn hàng lúa mì đầu tiên Trung Quốc mua từ Úc kể từ năm 2024.

hat lua mi

Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 400.000–500.000 tấn lúa mì từ Úc và Canada. - Ảnh: Getty Images.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc luôn nằm trong nhóm những nước nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, với khối lượng khoảng 11 triệu tấn trong năm 2024, trị giá khoảng 3,5 tỷ USD. Úc và Canada là 2 nhà cung cấp lúa mì lớn nhất của Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau khi Trung Quốc có vụ mùa lúa mì và ngô bội thu vào năm 2024, hoạt động nhập khẩu đã chững lại và từ đó duy trì ở mức thấp.

Trước đó, Trung Quốc đã trì hoãn hoặc chuyển hướng một số lô hàng từ Úc trong năm nay và chỉ nhập chưa đến 1 triệu tấn lúa mì trong 7 tháng tính đến ngày 31/03, theo dữ liệu hải quan do Trade Data Monitor công bố.

Một nguồn tin cho biết, công ty của họ đã hạ dự báo sản lượng lúa mì Trung Quốc trong năm 2025 xuống khoảng 5 triệu tấn, nhưng không có gì đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục nhập khẩu thêm, do nước này hiện đang có lượng lúa mì tồn kho lớn.

Ông Rod Baker, nhà phân tích tại tổ chức Australian Crop Forecasters ở Úc, cho biết, nhờ lượng tồn kho dồi dào, Trung Quốc vẫn đảm bảo tự chủ tốt về nguồn ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi trong năm nay.

Ông Baker cũng lưu ý rằng, mức tăng trưởng kinh tế chậm lại đang góp phần làm suy giảm nhu cầu tiêu thụ ngũ cốc tại Trung Quốc.

Một thương nhân cho biết, các nhà nhập khẩu Trung Quốc có thể đã tránh mua lúa mì từ Mỹ do ảnh hưởng của thuế quan và căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Trước đây, Trung Quốc từng là một trong những thị trường xuất khẩu lúa mì lớn nhất của Mỹ.

Việc Trung Quốc giảm nhập khẩu lúa mì trong giai đoạn đầu niên vụ 2024/25 đã góp phần khiến giá lúa mì toàn cầu suy giảm, với giá kỳ hạn chuẩn tại sàn Chicago hiện vẫn ở gần mức thấp nhất trong vòng 4 năm, từng chạm đáy vào tháng 07/2024.

Các thương nhân nhận định, ngoài yếu tố thời tiết ảnh hưởng đến vụ thu hoạch sắp tới tại Trung Quốc, mức giá quốc tế hấp dẫn hiện nay có thể đã thu hút các nhà nhập khẩu Trung Quốc quay trở lại thị trường, trong bối cảnh niên vụ 2025/26 đang đến gần.

Bình luận