Nga đề nghị Mỹ cùng gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng tự nguyện duy trì các giới hạn về vũ khí hạt nhân chiến lược nêu trong hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START, nếu Mỹ cũng thực hiện điều này.

New START là hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng giữa Nga và Mỹ và sẽ hết hạn vào năm sau.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nhận định đề xuất “nghe có vẻ khá tốt”, song Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tự đưa ra phản hồi.

Trước đó, ông Trump từng bày tỏ lo ngại về số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân này.

Hiệp ước New START ký năm 2010, sẽ hết hạn vào tháng 2/2026, hiện giới hạn số đầu đạn hạt nhân chiến lược triển khai ở mức 1.550 và số phương tiện mang (tên lửa, tàu ngầm, máy bay ném bom) ở mức 700 cho mỗi bên.

Hiệp ước chỉ có thể gia hạn một lần, kéo dài thêm 5 năm, điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thống nhất vào năm 2021.

Tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga, ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng duy trì các giới hạn này thêm một năm sau khi hiệp ước hết hiệu lực.

“Sau đó, dựa trên tình hình, chúng tôi sẽ quyết định có tiếp tục áp dụng các hạn chế tự nguyện này hay không”, ông Putin nói.

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng nhấn mạnh biện pháp này chỉ khả thi nếu Mỹ hành xử tương tự và không phá vỡ thế cân bằng răn đe chiến lược, đồng thời cảnh báo Nga sẽ theo dõi sát các kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ, đặc biệt là ý tưởng triển khai hệ thống đánh chặn trên không gian.

4DKWDBJHDNONBJEAPDHEJV35Q4
Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp của Ủy ban Quân sự - Công nghiệp diễn ra ở thành phố Perm, Nga, ngày 19/9/2025 - Ảnh: REUTERS

Động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gây sức ép yêu cầu Nga chấm dứt chiến sự tại Ukraine, còn Moscow trước nay vẫn từ chối đàm phán với Washington về kiểm soát vũ khí chừng nào quan hệ song phương còn căng thẳng vì xung đột.

Trung Quốc hoan nghênh “thái độ tích cực” của Nga, kêu gọi Washington và Moscow tiếp tục cắt giảm kho vũ khí hạt nhân “một cách có thể kiểm chứng, không thể đảo ngược và ràng buộc pháp lý”.

Một số chuyên gia, như Daryl Kimball - Giám đốc Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, đánh giá đây là bước đi tích cực và kêu gọi Mỹ đáp lại để giảm nguy cơ an ninh lớn nhất đối với thế giới hiện nay.