Nga được mời vào Hội đồng Hòa bình của ông Trump, Pháp và Canada dè dặt

Lời mời Nga tham gia Hội đồng Hòa bình do ông Trump khởi xướng mở ra khả năng Matxcơva trở lại một cơ chế quốc tế mới, trong khi Pháp, Canada và Liên hợp quốc tỏ ra thận trọng.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình – một cơ chế mới do ông Trump đề xuất nhằm giải quyết các xung đột quốc tế và giám sát tái thiết Gaza. Matxcơva cho biết đang xem xét đề nghị này và chờ thêm thông tin chi tiết từ phía Mỹ.

Nga được mời vào Hội đồng Hòa bình của ông Trump, Pháp và Canada dè dặt – Hình 1

Ông Trump chào đón Tổng thống Putin tại Căn cứ liên hợp Elmendorf–Richardson, tại Anchorage, bang Alaska, ngày 15/8/2025 - Ảnh: AFP

Nếu chấp nhận, đây có thể là bước ngoặt ngoại giao đối với Nga, quốc gia phần lớn bị gạt ra khỏi nhiều cơ chế hợp tác quốc tế kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.

Việc góp mặt trong một cấu trúc quốc tế mới do Mỹ dẫn dắt có thể giúp Nga phá thế cô lập và tái khẳng định vai trò trên bàn cờ ngoại giao toàn cầu, theo nhận định của CNN.

Không chỉ Nga, Belarus – đồng minh thân cận của Matxcơva – cũng xác nhận Tổng thống Alexander Lukashenko đã nhận được lời mời.

Minsk bày tỏ đánh giá cao việc Mỹ coi Belarus là quốc gia “sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm xây dựng hòa bình bền vững”.

Theo điều lệ hội đồng mà Hãng tin AFP tiếp cận được, các quốc gia thành viên chỉ có nhiệm kỳ tối đa ba năm, trừ trường hợp đóng góp hơn 1 tỉ USD ngay trong năm đầu tiên để có ghế “thường trực”.

Cơ chế này khiến nhiều nhà phân tích ví Hội đồng Hòa bình như một “Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kiểu trả tiền”, nơi quyền lực tập trung đáng kể vào cá nhân ông Trump.

Nga được mời vào Hội đồng Hòa bình của ông Trump, Pháp và Canada dè dặt – Hình 2

Tổng thống Putin đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình thông qua các kênh ngoại giao chính thức - Ảnh: REUTERS

Trái với sự quan tâm của Nga, phản ứng từ một số đồng minh phương Tây của Mỹ lại tỏ ra dè dặt. Pháp là một trong những nước đầu tiên công khai từ chối tham gia.

Ngoại trưởng Jean-Noel Barrot tuyên bố Paris “không thể chấp nhận” hội đồng này ở thời điểm hiện tại, cho rằng điều lệ của cơ chế mới vượt ra ngoài khuôn khổ tái thiết Gaza đã được Liên hợp quốc phê chuẩn và không phù hợp với các cam kết quốc tế của Pháp.

Canada cũng phát đi tín hiệu thận trọng. Dù Thủ tướng Mark Carney cho biết sẵn sàng xem xét lời mời, một nguồn tin chính phủ khẳng định Ottawa sẽ không chi trả 1 tỉ USD để đổi lấy vị trí thường trực.

Liên hợp quốc nhanh chóng bày tỏ quan điểm. Người phát ngôn Chủ tịch Đại hội đồng La Neice Collins nhấn mạnh chỉ Liên hợp quốc mới là tổ chức đa phương phổ quát có đủ thẩm quyền và tính chính danh để xử lý các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế.

Theo ông Daniel Forti, chuyên gia của Tổ chức Khủng hoảng quốc tế, ít nhất 60 quốc gia được cho là đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình.

Một số nước có thể coi đây là cơ hội cải thiện quan hệ với ông Trump, trong khi nhiều quốc gia khác lo ngại sáng kiến này mang tính thâu tóm quyền lực.

Điều lệ hội đồng cũng quy định ông Trump có quyền loại bỏ các quốc gia thành viên (trừ khi bị 2/3 số thành viên phủ quyết) và tự lựa chọn người kế nhiệm nếu rời vị trí chủ tịch.

Danh sách các nước được mời tiếp tục mở rộng, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina, Ai Cập, Hungary, Ấn Độ và Việt Nam đã xác nhận nhận được lời mời tham gia.

Bình luận