Nga thận trọng trước kế hoạch hòa bình 20 điểm của Ukraine và Mỹ

Nga đang thể hiện thái độ thận trọng trước kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm do Ukraine và Mỹ xây dựng nhằm chấm dứt xung đột.

Theo một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin, Nga có thể thúc đẩy một số điều chỉnh quan trọng, đặc biệt liên quan đến quy mô và hoạt động của quân đội Ukraine.

Ngày 25-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có cuộc trao đổi “rất tốt đẹp” với hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner, tập trung vào triển vọng chấm dứt xung đột với Nga. Ông nhấn mạnh các bên đang phối hợp để xây dựng một tiến trình hòa bình thực tế, hiệu quả và có thể bảo đảm lâu dài.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng xác nhận sẽ sớm có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump. Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Ukraine đã hoàn thiện một kế hoạch hòa bình 20 điểm và chuyển tới Nga để tham vấn ý kiến.

Đây là phiên bản rút gọn so với đề xuất 28 điểm mà Washington từng thảo luận với Moscow trước đó.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 24-12, Tổng thống Zelensky cho biết kế hoạch mới bao gồm việc đóng băng chiến tuyến hiện nay, đồng thời loại bỏ yêu cầu Ukraine phải từ bỏ về mặt pháp lý mục tiêu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Zelensky tái khẳng định chủ quyền của Ukraine và nêu rõ một số nội dung then chốt như duy trì quy mô quân đội ở mức thời bình khoảng 800.000 binh sĩ; nhận các bảo đảm an ninh từ Mỹ, NATO và châu Âu theo mô hình tương tự Điều 5 của NATO; cũng như lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) với mốc thời gian cụ thể.

Tổng thống Ukraine Zelensky (giữa, hàng đầu) và hai đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp lãnh đạo châu Âu ở Berlin, Đức, ngày 15-12 - Ảnh CHINA DAILY

Tổng thống Ukraine Zelensky (giữa, hàng đầu) và hai đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp lãnh đạo châu Âu ở Berlin, Đức, ngày 15-12 - Ảnh: CHINA DAILY

Theo tờ Washington Post, dự thảo kế hoạch còn đề cập khả năng Ukraine sẵn sàng xem xét rút lực lượng khỏi một số khu vực công nghiệp trọng điểm ở miền Đông, như một phần của nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Đề xuất này đi kèm điều kiện Nga cũng rút quân và khu vực liên quan được thiết lập thành vùng phi quân sự dưới sự giám sát quốc tế.

Đây được xem là phương án thỏa hiệp mới liên quan đến vấn đề Donbass – một trong những nút thắt lớn nhất của tiến trình hòa bình.

Tuy nhiên, phản ứng từ phía Nga cho thấy lập trường giữa hai bên vẫn còn khoảng cách đáng kể.

Trả lời báo Gazeta.Ru, ông Dmitry Novikov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia Nga, nhận định kế hoạch 20 điểm chưa phản ánh đầy đủ các quan ngại của Moscow và chưa thể hiện thiện chí thỏa hiệp mà Nga có thể xem xét.

Cùng quan điểm, Phó Chủ tịch Duma quốc gia Nga Alexey Chepa cho rằng đề xuất của Tổng thống Zelensky mang nặng tính truyền thông hơn là một khuôn khổ đàm phán cụ thể.

Nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết Moscow coi kế hoạch này là cơ sở ban đầu cho các cuộc trao đổi tiếp theo, song cho rằng văn kiện còn thiếu những điều khoản quan trọng, đặc biệt liên quan đến vấn đề lãnh thổ và cấu trúc an ninh hậu xung đột.

Nga dự kiến sẽ nghiên cứu đề xuất một cách thận trọng trước khi đưa ra phản hồi chính thức.

Bình luận