Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, quyết định rút quân được đưa ra nhằm “bảo toàn sinh mạng binh sĩ và duy trì năng lực tác chiến” trước ưu thế vượt trội của Nga về quân số và hỏa lực.
Cơ quan này cho biết Nga liên tục tổ chức các đợt tiến công bằng những nhóm xung kích nhỏ, tạo áp lực kéo dài khiến lực lượng phòng thủ Ukraine buộc phải rút lui có tổ chức.
Dù rời khỏi Siversk, Kiev khẳng định thị trấn này vẫn nằm trong tầm hỏa lực của quân đội Ukraine, đồng nghĩa Nga chưa thể kiểm soát tuyệt đối khu vực.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/12 tuyên bố Moscow đã chiếm được Siversk, coi đây là bàn đạp cho các bước tiến sâu hơn ở miền Đông Ukraine.
Các dữ liệu nguồn mở từ bản đồ chiến sự DeepState UA cho thấy từ ngày 8/12, bộ binh Nga đã bắt đầu thâm nhập khu vực, mở màn cho giai đoạn giao tranh dữ dội kéo dài nhiều tuần.

Việc Ukraine rút quân khỏi Siversk diễn ra trong bối cảnh Nga đang giành ưu thế trên nhiều mặt trận, từ Donetsk đến các khu vực giáp ranh Luhansk. Một trong những nguyên nhân then chốt là sự suy giảm mạnh mẽ nguồn viện trợ quân sự từ Mỹ.
Theo trang tin ZN.UA, trong vòng một năm qua, tổng mức viện trợ của Washington dành cho Kiev đã giảm khoảng 45 tỷ USD. Sự sụt giảm này được đánh giá là tác động trực tiếp đến năng lực phòng thủ của Ukraine, đặc biệt trong việc bổ sung đạn dược, vũ khí tầm xa và duy trì hệ thống phòng không.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, Tổng thống Donald Trump coi việc cắt giảm viện trợ nước ngoài là ưu tiên hàng đầu. Chính quyền Mỹ đã tạm thời đóng băng các gói hỗ trợ mới, với lập luận Washington cần tập trung ngân sách cho các vấn đề trong nước thay vì chi tiêu ở nước ngoài, bao gồm cả Ukraine.
Trái ngược với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh hỗ trợ tài chính cho Kiev. Tuần trước, EU cam kết phát hành khoản vay trị giá 90 tỉ euro, được bảo đảm bằng ngân sách chung của khối. Tuy nhiên, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Czech không tham gia cơ chế này.
Động thái trên được đưa ra sau khi EU không đạt được đồng thuận về đề xuất gây tranh cãi của Ủy ban châu Âu nhằm sử dụng các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa. Trong bối cảnh đó, việc Ukraine rút khỏi Siversk được xem là dấu hiệu mới cho thấy chiến sự đang bước vào giai đoạn đầy thách thức đối với Kiev, cả trên chiến trường lẫn mặt trận ngoại giao – tài chính.


