Phe Dân chủ phản đối kế hoạch triệu hồi hàng loạt đại sứ Mỹ

Giữa bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng, một quyết định nhân sự ngoại giao của chính quyền Mỹ đang làm dấy lên lo ngại sâu sắc trong Quốc hội.

Các thượng nghị sỹ Dân chủ cảnh báo việc triệu hồi đồng loạt các đại sứ chuyên nghiệp có thể tạo ra khoảng trống lãnh đạo nguy hiểm, làm suy yếu vị thế quốc tế của Washington.

Ngày 24/12, các thượng nghị sỹ Dân chủ đã kêu gọi Donald Trump đảo ngược quyết định triệu hồi gần 30 đại sứ chuyên nghiệp của Mỹ. Theo các nghị sỹ, động thái này nếu được thực thi sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến vai trò và lợi ích của Mỹ trên trường quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để các đối thủ chiến lược như Nga và Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng.

Mười thượng nghị sỹ Dân chủ thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã gọi việc triệu hồi hàng loạt và đột ngột này là một “động thái chưa từng có tiền lệ”. Nhóm nghị sỹ cho biết kể từ khi Quốc hội Mỹ thiết lập hệ thống ngoại giao hiện đại cách đây khoảng một thế kỷ, chưa có chính quyền nào thực hiện việc triệu hồi đại sứ trên diện rộng như vậy, đặc biệt là đối với các đại sứ chuyên nghiệp đang tại nhiệm.

Trump THX
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng - Ảnh: THX

Trong thư gửi Tổng thống Mỹ, các nghị sỹ nhấn mạnh rằng hiện không có kế hoạch rõ ràng để thay thế số đại sứ bị triệu hồi bằng những ứng cử viên có đủ năng lực và kinh nghiệm. Theo họ, điều này sẽ khiến nhiều phái bộ ngoại giao của Mỹ rơi vào tình trạng thiếu lãnh đạo cấp cao trong thời gian kéo dài.

Bức thư nêu rõ: khi hơn 100 đại sứ quán của Mỹ trên toàn thế giới đang thiếu lãnh đạo cấp cao trong lúc chờ bổ nhiệm đại sứ mới, Trung Quốc, Nga và một số quốc gia khác vẫn duy trì các kênh liên lạc thường xuyên với lãnh đạo các nước sở tại. Điều này, theo các nghị sỹ, đồng nghĩa với việc Washington đang để trống không gian ngoại giao, qua đó tạo cơ hội cho các đối thủ mở rộng tầm ảnh hưởng và gây tổn hại trực tiếp đến lợi ích chiến lược của Mỹ.

Nhóm thượng nghị sỹ ký tên trong thư gồm nhiều gương mặt chủ chốt của Đảng Dân chủ, trong đó có Jeanne Shaheen, thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cùng Chris Murphy và một số nghị sỹ khác. Các nghị sỹ này đã đưa ra nhiều ví dụ cụ thể để minh họa nguy cơ Mỹ sẽ thiếu vắng sự hiện diện cấp cao tại các địa bàn then chốt trong bối cảnh Bắc Kinh và Moskva đang gia tăng hoạt động ngoại giao và ảnh hưởng chính trị.

Theo đánh giá của các nghị sỹ, tại nhiều khu vực chiến lược như Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, châu Phi, vùng Balkan và Mỹ Latinh, việc thiếu đại sứ Mỹ sẽ khiến Washington rơi vào thế bất lợi trong cạnh tranh ảnh hưởng, đặc biệt là trước các sáng kiến và dòng vốn kinh tế ngày càng mở rộng của Trung Quốc.

Trong thư, các thượng nghị sỹ nhấn mạnh rằng những đại sứ bị triệu hồi đều là những nhà ngoại giao chuyên nghiệp, đã thể hiện cam kết thực thi trung thành các chính sách của các chính quyền thuộc cả hai đảng trong nhiều thập kỷ. Nhóm nghị sỹ kêu gọi Tổng thống Mỹ ngay lập tức đảo ngược quyết định, cảnh báo rằng bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể gây thêm tổn hại cho uy tín và vị thế toàn cầu của Mỹ.

Tính đến nay, Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về bức thư này. Trước đó, vào ngày 22/12, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ đã mô tả việc triệu hồi hàng loạt đại sứ là “một quy trình tiêu chuẩn trong bất kỳ chính quyền nào”, song lập luận này tiếp tục vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía các nghị sỹ Dân chủ./.

Bình luận