TTXVN đưa tin, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) thông báo đưa các hãng sản xuất thiết bị bay không người lái (drone) như DJI và Autel, có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc), cùng toàn bộ drone và linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài vào danh sách các công ty tiềm ẩn rủi ro an ninh quốc gia.
Theo FCC, việc bị đưa vào “danh sách đen” đồng nghĩa các doanh nghiệp liên quan sẽ không thể nhận được sự chấp thuận để bán các mẫu drone hoặc linh kiện mới tại Mỹ.
FCC khẳng định, các drone đã được phê duyệt vẫn tiếp tục được phép lưu hành. Người tiêu dùng và các tổ chức tại Mỹ vẫn có thể sử dụng hợp pháp những thiết bị đã mua, và quyết định mới không yêu cầu thu hồi các sản phẩm đang được khai thác.
Cơ quan này cho biết biện pháp hạn chế được đưa ra trên cơ sở kết quả đánh giá liên cơ quan do Nhà Trắng chủ trì. Đánh giá xác định drone và linh kiện nhập khẩu có thể tiềm ẩn nguy cơ đối với an ninh quốc gia, bao gồm rủi ro rò rỉ dữ liệu nhạy cảm và các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng.
Tuy vậy, FCC cũng nêu rõ các biện pháp hiện tại không mang tính cố định. Trong tương lai, Lầu Năm Góc có thể xác định rằng một số loại drone hoặc linh kiện không còn gây rủi ro, từ đó loại bỏ chúng khỏi các biện pháp hạn chế đang áp dụng.
Động thái mới nhất này đánh dấu bước leo thang trong nỗ lực của Washington nhằm tăng cường kiểm soát drone Trung Quốc trong những năm gần đây, trong bối cảnh Mỹ ngày càng chú trọng đến vấn đề an ninh công nghệ và chủ quyền dữ liệu.
Phản ứng trước quyết định của FCC, DJI – nhà sản xuất drone lớn nhất thế giới – bày tỏ sự thất vọng. Hãng cho biết không được cung cấp thông tin cụ thể về cơ sở đánh giá rủi ro an ninh, đồng thời cho rằng việc bị đưa vào danh sách này sẽ gây tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh tại Mỹ.
Trước đó, DJI từng cảnh báo rằng việc bị liệt vào danh sách hạn chế của FCC gần như đồng nghĩa với việc hãng không thể cung cấp các mẫu drone mới tại thị trường Mỹ, do không thể vượt qua khâu phê duyệt bắt buộc.
Hồi tháng 6/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào drone Trung Quốc. Sắc lệnh này nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực sản xuất drone trong nước và củng cố an ninh đối với các hệ thống bay không người lái.
Ông Sebastian Gorka, giám đốc cấp cao phụ trách chống khủng bố tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, từng khẳng định: “Drone là phần quan trọng trong an ninh tương lai của Mỹ. Chúng phải được sản xuất tại Mỹ.”
Hiện DJI chiếm hơn một nửa thị phần drone thương mại tại Mỹ, và hơn 80% các cơ quan thực thi pháp luật cũng như lực lượng ứng cứu khẩn cấp tại nước này đang sử dụng công nghệ của hãng. Việc cấm phê duyệt các mẫu drone mới được nhận định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều chương trình đang triển khai.
Tác động này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị cho các sự kiện quốc tế lớn như Olympic và World Cup, khi mối lo ngại về việc drone bị sử dụng sai mục đích hoặc gây rủi ro an ninh ngày càng gia tăng.



