Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), mức hỗ trợ dành cho những người tự trục xuất sẽ được nâng từ 1.000 USD lên 3.000 USD, tức tăng gấp ba lần so với trước đây.
Thông báo được DHS đưa ra ngày 22/12 cho biết khoản hỗ trợ áp dụng cho những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp đăng ký tự nguyện hồi hương trước thời hạn quy định cuối năm nay.
Ngoài số tiền mặt, những người tham gia chương trình còn được cấp vé máy bay về nước và được xem xét miễn một số khoản phạt hành chính nếu thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng CBP Home.
Ứng dụng CBP Home được giới thiệu hồi tháng 3, phát triển từ nền tảng CBP One vốn được sử dụng dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Công cụ này cho phép người nhập cư đăng ký thông tin, lựa chọn lịch trình rời Mỹ và theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ.
Chính quyền cho rằng việc số hóa thủ tục sẽ giúp giảm chi phí, hạn chế tình trạng tồn đọng hồ sơ và giảm áp lực cho hệ thống giam giữ nhập cư.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem nhấn mạnh đây là “cơ hội cuối cùng” để những người cư trú bất hợp pháp rời Mỹ trong danh dự. Theo bà, nếu không tự nguyện hồi hương, họ sẽ đối mặt nguy cơ bị bắt giữ, trục xuất cưỡng chế và có thể vĩnh viễn không được quay lại Mỹ trong tương lai.
Các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump lập luận rằng dù mức hỗ trợ tăng lên 3.000 USD, chi phí này vẫn thấp hơn rất nhiều so với việc bắt giữ, giam giữ và trục xuất cưỡng chế.
Theo ước tính của DHS, trung bình mỗi trường hợp trục xuất bắt buộc tiêu tốn hơn 17.000 USD ngân sách liên bang, chưa kể chi phí pháp lý và vận hành hệ thống giam giữ.
Tuy nhiên, trên thực tế, chương trình hỗ trợ tự trục xuất vẫn vấp phải nhiều phản ánh trái chiều từ phía người nhập cư. Một số người cho biết quy trình nhận tiền phức tạp, thiếu minh bạch.
Có trường hợp khoản hỗ trợ được chuyển khi họ đang bị giam giữ tại Mỹ nên bị hoàn lại, hoặc tiền được gửi nhầm địa chỉ. Một số khác được thông báo chỉ nhận tiền sau khi về đến quê nhà, nhưng sau đó lại không đủ điều kiện theo tiêu chí chương trình.
Chính sách mới được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục theo đuổi cam kết cứng rắn về nhập cư kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1.
Ông từng tuyên bố sẽ thực hiện các đợt trục xuất với quy mô kỷ lục, hướng tới mục tiêu hồi hương khoảng một triệu người nhập cư mỗi năm. Tuy nhiên, theo số liệu của chính phủ Mỹ, đến nay mới có khoảng 622.000 người được đưa rời khỏi nước này.
DHS cho biết chính quyền đang chuẩn bị cho một chiến dịch trấn áp nhập cư quyết liệt hơn trong năm 2026, với nguồn kinh phí bổ sung lên tới hàng tỷ USD.
Kế hoạch bao gồm tuyển thêm hàng nghìn nhân viên thực thi luật nhập cư, mở rộng các trung tâm giam giữ và tăng cường hợp tác với các công ty tư nhân để truy tìm những người không có giấy tờ hợp pháp. Chính sách hỗ trợ tự trục xuất được xem là một phần trong chiến lược tổng thể nhằm giảm áp lực ngân sách, đồng thời gửi thông điệp cứng rắn về kiểm soát biên giới của chính quyền Mỹ.


