Ngày 24/12, Bangkok và Phnom Penh tổ chức đàm phán thông qua Ủy ban Biên giới chung (GBC) vào khoảng 16 giờ theo giờ địa phương tại tỉnh Chanthaburi của Thái Lan, giáp biên giới với Campuchia. Đây là cuộc đối thoại song phương đầu tiên được tổ chức trực tiếp tại khu vực biên giới kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại vào ngày 7/12.
Các nhà phân tích đánh giá việc nối lại đàm phán lần này là bước đi quan trọng nhất kể từ khi xung đột tái bùng phát. Trước đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều đã tiến hành nhiều cuộc điện đàm với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, song không thể đưa hai bên ngồi vào bàn đàm phán.
Theo báo Khmer Times, ông Puy Kea, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia, cho biết Thái Lan đã đưa ra một loạt điều kiện trước thềm cuộc họp cấp ban thư ký của GBC. Phía Thái Lan đề xuất các cuộc họp GBC diễn ra từ ngày 24/12 đến 27/12 và kết thúc bằng một cuộc họp cấp bộ trưởng vào ngày 27/12, cũng tại tỉnh Chanthaburi.
Bộ Quốc phòng Thái Lan nêu rõ nếu các cuộc thảo luận ở cấp ban thư ký không đạt được đồng thuận về những khuôn khổ kỹ thuật then chốt, bao gồm vấn đề triển khai binh sĩ, thì Thái Lan sẽ không tiếp tục họp GBC cũng như không ký bất kỳ thỏa thuận nào trong ngày 24/12. Theo đó, cuộc họp cấp bộ trưởng chỉ được tiến hành nếu có tiến triển cụ thể ở cấp ban thư ký.
Vài ngày sau khi xung đột nổ ra, vào ngày 12/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cho biết Thủ tướng Thái Lan và Campuchia đã đồng ý ngừng bắn. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ sau đó vẫn tiếp diễn. Trung Quốc cũng đã gia tăng sức ép ngoại giao nhằm kêu gọi hai bên kiềm chế, trong đó Đặc phái viên phụ trách các vấn đề châu Á của Bắc Kinh, ông Đặng Tích Quân, đã tới thăm cả Thái Lan và Campuchia trong những ngày gần đây.
Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết Bangkok mong muốn một “lệnh ngừng bắn thực sự”, với kế hoạch triển khai chi tiết và cam kết rõ ràng từ phía Campuchia. Ông nhấn mạnh việc nối lại đàm phán là quyết định song phương, không có sự tham gia của Mỹ hay Trung Quốc.
Ngay cả vấn đề địa điểm tổ chức đàm phán cũng từng gây tranh cãi. Thái Lan muốn cuộc họp diễn ra tại Chanthaburi, trong khi Campuchia ban đầu đề xuất một địa điểm “an toàn và trung lập” như Kuala Lumpur của Malaysia. Đến ngày 24/12, Campuchia đã chấp thuận tham dự cuộc họp GBC tại Chanthaburi.
Trong khi các cuộc đàm phán bắt đầu, giao tranh trên thực địa vẫn diễn biến căng thẳng. Theo báo Khmer Times, quân đội Thái Lan đã sử dụng tiêm kích F-16 và điều thêm tiêm kích T-50TH thả bom xuống lãnh thổ Campuchia. Cùng ngày, báo The Nation dẫn thông tin từ Quân khu 2 của Thái Lan cho biết Campuchia đã bắn hàng trăm quả rocket BM-21 vào 98 địa điểm tại bốn tỉnh của Thái Lan, gây hư hại nhà cửa, chùa chiền và một trường học. Cả hai bên đều phủ nhận việc nhắm vào dân thường, khẳng định chỉ tấn công các mục tiêu quân sự.
Theo báo The Nation, cuộc họp GBC tại cửa khẩu Ban Phakkad, tỉnh Chanthaburi, đã kết thúc nhanh chóng trong ngày đầu tiên, chỉ kéo dài 35 phút, và dự kiến sẽ tiếp tục vào các ngày 25 và 26/12. Các quan chức kỳ vọng nếu các cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan và Campuchia có thể ký thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 27/12, mở ra hy vọng hạ nhiệt xung đột và tiến tới hòa bình lâu dài.


