Nga duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít

VOH - Sáng 9/5, Nga chính thức tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 78 năm Ngày chiến thắng phát xít trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2023) trên Quảng trường Đỏ ở Matxcơva.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hơn 10.000 quân nhân Nga cùng 125 đơn vị khí tài tham gia lễ duyệt binh.

Nga duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại lễ duyệt binh ngày 9/5 - Ảnh: 1TV.RU

Lực lượng duyệt binh gồm học viên các trường quân sự, lính chính quy trong quân đội, Vệ binh Quốc gia, Tổng cục An ninh liên bang (FSB) và Bộ Tình trạng khẩn cấp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu tại Quảng trường Đỏ và lãnh đạo một số nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô cũng đến dự.

Tổng thống Putin cho rằng thế giới đang ở thời điểm "bước ngoặt" và tuyên bố một "cuộc chiến chống Nga" đã nổ ra. "Nền văn minh hiện nay một lần nữa đang ở bước ngoặt quyết định". 

Ông kêu gọi nước Nga giành chiến thắng: "Vì nước Nga, vì các lực lượng vũ trang của chúng ta, vì chiến thắng! Hoan hô!".

Ông Putin nói rằng tương lai nước Nga "phụ thuộc vào" những người lính Nga đang chiến đấu ở Ukraine. 

Nga duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít 2
Quang cảnh tại Quảng trường Đỏ ngày 9/5 - Ảnh: 1TV.RU

Điện Kremlin thông báo tổng thống và thủ tướng của 7 quốc gia từng thuộc Liên Xô được mời đến dự lễ duyệt binh ở Matxcơva cùng với Tổng thống Putin hôm nay.

 

Các nhà lãnh đạo sẽ cùng ông Putin dùng "bữa sáng thân mật", sau đó xem lễ duyệt binh truyền thống.

Lễ đặt vòng hoa chung tại Mộ Chiến sĩ vô danh cũng nằm trong khuôn khổ chương trình.

Ngày 9/5/1945, Đức Quốc xã ký biên bản đầu hàng vô điều kiện quân đội Liên Xô và quân Đồng minh, đánh dấu Thế chiến 2 kết thúc tại châu Âu.