Nga muốn mở rộng đàm phán hạt nhân: Không chỉ Mỹ mà cả Anh, Pháp

Ngày 28/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược trước hết cần diễn ra giữa Nga và Mỹ nhưng về lâu dài cần thêm Anh và Pháp.

Theo ông Peskov, Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) vốn là thỏa thuận song phương, nhưng ổn định chiến lược toàn cầu đòi hỏi phải tính đến toàn bộ các cường quốc hạt nhân, trong đó có London và Paris.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Moskva mới đây đã đề xuất với Washington việc tự nguyện duy trì trong một năm các giới hạn triển khai hạt nhân của New START, dự kiến hết hạn vào năm 2026 với điều kiện Mỹ cũng làm tương tự.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin “nghe có vẻ khá tốt” nhưng quyết định cuối cùng phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ Donald Trump.

vu-khi-nga
Tên lửa liên lục địa Yars RS-24 của Nga - Ảnh: AFP

Ông Trump trước đó đã bày tỏ mong muốn mở rộng các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân không chỉ với Nga mà còn với Trung Quốc nhằm thiết lập một cơ chế kiểm soát rộng hơn.

New START được ký năm 2010 giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev, có hiệu lực từ 2011 và được gia hạn thêm 5 năm vào 2021 dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Đến năm 2023, Nga đình chỉ tham gia hiệp ước, song vẫn tuyên bố tuân thủ các giới hạn về số đầu đạn. Theo New START, mỗi bên chỉ được triển khai tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 700 phương tiện mang (tên lửa, tàu ngầm, máy bay ném bom).

Nga và Mỹ hiện sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, trong khi Anh và Pháp vốn không tham gia New START chỉ có khoảng 250-300 đầu đạn mỗi nước.

Bình luận