Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên chống bá quyền

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui tại Bắc Kinh, tiếp nối chuyến thăm Trung Quốc vài tuần trước của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, việc duy trì, củng cố và phát triển quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên luôn là chính sách chiến lược kiên định của Bắc Kinh. Ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường phối hợp và hợp tác với Triều Tiên trong các vấn đề quốc tế và khu vực, phản đối mọi hình thức bá quyền, bảo vệ lợi ích chung của hai bên cũng như công bằng và công lý quốc tế. Phát biểu này được xem là ám chỉ Mỹ, đối thủ cạnh tranh chiến lược của Trung Quốc trong những năm gần đây.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin hai bên đã trao đổi quan điểm sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thời đạt được sự đồng thuận hoàn toàn.

TRung quoc trieu tien 2-25
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui (trái) gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị trong chuyến thăm Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui đã chuyển thông điệp của lãnh đạo Kim Jong Un, khẳng định mối quan hệ song phương không thay đổi và cần phát triển để đáp ứng yêu cầu của thời đại. Bà nhấn mạnh tại hội nghị thượng đỉnh gần đây, bên lề cuộc duyệt binh ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình và ông Kim Jong Un đã xác lập phương hướng và nguyên tắc cơ bản cho quan hệ hai nước trong bối cảnh tình hình quốc tế nhiều biến động.

KCNA cũng dẫn lời ông Kim Jong Un trong chuyến thăm Bắc Kinh trước đó, khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục ủng hộ Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích của các đồng minh.

Mặc dù từng trải qua giai đoạn căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ. Trung Quốc tiếp tục là nguồn hỗ trợ ngoại giao, kinh tế và chính trị quan trọng cho Triều Tiên, đồng thời hai nước chia sẻ quan điểm phản đối ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực.

Đầu tháng này, ông Kim Jong Un đã cùng Chủ tịch Tập Cận Bình dự cuộc diễu binh quân sự lớn kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II tại Bắc Kinh, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa hai nước.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng vẫn giữ quan điểm rằng chương trình hạt nhân của họ nhằm đối phó với những đe dọa từ Mỹ và đồng minh, bao gồm cả Hàn Quốc. Ông Kim Jong Un từng tuyên bố sẵn sàng nối lại liên lạc với Washington nếu Mỹ từ bỏ yêu cầu Triều Tiên giải trừ hạt nhân.

Diễn biến mới nhất này cho thấy Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục củng cố quan hệ chiến lược, đồng thời thể hiện sự phối hợp lập trường trước các vấn đề quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ – Trung ngày càng gay gắt.

Bình luận