Nga: Mỹ không còn giữ vai trò trung gian khách quan trong đàm phán hòa bình Ukraine

Nga cáo buộc Mỹ không còn trung lập trong tiến trình hòa đàm Ukraine, khi tăng trừng phạt và tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Ngày 23/6, Nga cho rằng Mỹ đã không còn duy trì vai trò trung gian khách quan trong nỗ lực thúc đẩy giải pháp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Nga Mỹ không còn giữ vai trò trung gian khách quan trong đàm phán hòa bình Ukraine – Hình 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trước các phái đoàn nước ngoài tại Matxcơva rằng Washington đang chuyển hướng sang gia tăng áp lực trừng phạt đối với Nga, thay vì giữ vị thế hòa giải như tuyên bố trước đây.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine khiến Mỹ và phương Tây không còn là bên trung gian trung lập, đồng thời cho rằng châu Âu đang bị kéo sâu hơn vào căng thẳng an ninh khu vực.

Trong khi đó, các nỗ lực đàm phán do Mỹ thúc đẩy thời gian qua vẫn rơi vào bế tắc, khi hai bên chưa đạt được đồng thuận về điều kiện chấm dứt chiến sự.

Tại hội nghị G7 ở Pháp, các lãnh đạo phương Tây, trong đó có Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Emmanuel Macron, đã thống nhất tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine và siết chặt trừng phạt Nga.

Phía phương Tây cho rằng Nga chưa thể hiện thiện chí đàm phán, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi duy trì hỗ trợ quốc tế.

Nga hiện yêu cầu Ukraine rút quân khỏi vùng Donbass như điều kiện tiên quyết cho đàm phán hòa bình, song Kiev bác bỏ đề xuất này.

Bình luận