Ngày 23/6, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã quyết định thành lập ban trọng tài để xem xét vụ tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ liên quan đến các biện pháp thuế quan và trợ cấp đối với một số mặt hàng công nghệ thông tin và năng lượng Mặt Trời.
Theo đơn kiện do Trung Quốc đệ trình, Bắc Kinh cho rằng các chương trình trợ cấp của Ấn Độ dành cho ngành năng lượng Mặt Trời trong nước, cùng với các mức thuế áp dụng đối với một số sản phẩm công nghệ nhập khẩu như điện thoại di động và màn hình phẳng, đã vi phạm các quy định của WTO về thương mại quốc tế.
Tại cuộc họp của Cơ quan Giải quyết tranh chấp (DSB) thuộc WTO ngày 23/6, phía Trung Quốc cho biết những lo ngại liên quan đến các biện pháp bảo hộ thương mại của Ấn Độ vẫn chưa được giải quyết, bất chấp các cuộc tham vấn song phương giữa hai nước trước đó.
Quyết định thành lập ban trọng tài được đưa ra sau khi Trung Quốc gửi yêu cầu lần thứ hai lên WTO. Trước đó, vào tháng 5, Ấn Độ đã sử dụng quyền của một quốc gia thành viên để ngăn chặn yêu cầu thành lập ban trọng tài trong lần đề xuất đầu tiên.
Tuy nhiên, theo quy định của WTO, khi bên khiếu kiện nộp yêu cầu lần thứ hai, việc thành lập ban trọng tài sẽ được thông qua gần như tự động. Cơ chế này nhằm bảo đảm quá trình giải quyết tranh chấp diễn ra khách quan, minh bạch và duy trì môi trường cạnh tranh công bằng trong thương mại toàn cầu.
Việc WTO chính thức vào cuộc được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình xử lý một trong những tranh chấp thương mại đáng chú ý giữa hai nền kinh tế lớn của châu Á, đồng thời có thể tác động đến chuỗi cung ứng trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng tái tạo trong thời gian tới.
