Nga sẵn sàng đối thoại chiến lược với Mỹ nếu được tôn trọng bình đẳng

VOH - Giới quan sát nhận định, trong bối cảnh căng thẳng quốc tế leo thang và nguy cơ chạy đua vũ trang quay trở lại, việc khôi phục đối thoại chiến lược Nga – Mỹ là một yêu cầu cấp thiết.

Phát biểu tại “Diễn đàn Tương lai 2050” diễn ra ở thủ đô Moskva ngày 9/6, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố, Nga sẵn sàng khôi phục đối thoại với Mỹ về ổn định chiến lược – nhưng với điều kiện tiên quyết: đối thoại phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

“Chúng tôi sẵn sàng đồng ý khôi phục đối thoại chiến lược nếu các cuộc thảo luận diễn ra một cách công bằng,” ông Lavrov khẳng định, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc song phương cần nhiều nỗ lực hơn nữa để xây dựng nền tảng đối thoại thực chất.

Nga - My 2025
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov - Ảnh: GAZETA.RU

Theo ông Lavrov, mối quan hệ giữa Nga và chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện nay “tốt hơn” so với thời chính quyền Joe Biden. Các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ được ông mô tả là “đi thẳng vào vấn đề chính”, cho thấy hai bên vẫn duy trì kênh liên lạc công việc.

Đề cập đến tình hình Ukraine, ông Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng đồng thời không từ bỏ giải pháp ngoại giao. “Những kết quả đạt được trên thực địa sẽ được chính thức hóa bằng các văn bản pháp lý,” ông tuyên bố, cho biết Moskva quyết tâm làm mọi thứ để ngăn chặn nguy cơ khủng bố leo thang từ cuộc xung đột này.

Vấn đề đối thoại chiến lược Nga – Mỹ không phải mới xuất hiện. Hồi cuối tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova từng nhấn mạnh, nếu muốn nối lại đàm phán, Washington cần tạo dựng “nền tảng đáng tin cậy” bao gồm cả việc bình thường hóa quan hệ hai nước. “Không thể bàn về sự ổn định chiến lược nếu quan hệ song phương vẫn căng thẳng,” bà Zakharova cảnh báo.

Một điểm nóng khác trong quan hệ Nga – Mỹ chính là Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START). Hiệp ước này đã bị Nga tuyên bố tạm đình chỉ tham gia từ tháng 2/2023, với lý do Mỹ không tuân thủ cam kết. Đáp lại, Washington cáo buộc Moskva vi phạm hiệp ước nhưng vẫn kêu gọi hai bên nối lại đối thoại.

New START – hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn hiệu lực giữa Nga và Mỹ – sẽ hết hạn vào tháng 2/2026. Theo ông Yuri Ushakov, Trợ lý Tổng thống Nga, các cuộc tiếp xúc giữa hai bên đã đề cập đến khả năng gia hạn hiệp ước này, song chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào.

 
Bình luận