Chờ...

Nga tăng cho chi tiêu quốc phòng gần 30% trong ngân sách mới

NGA - Ngày 24/10, các nhà lập pháp Nga chính thức thông qua ngân sách liên bang cho giai đoạn 2025-2027, trong đó đặc biệt chú trọng vào việc tăng chi tiêu quốc phòng.

Theo thông tin từ Hãng tin TASS, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga thông qua dự thảo ngân sách với tổng chi cho năm 2025 là 41.000 tỷ ruble (khoảng 428 tỷ USD), 44.000 tỷ ruble cho năm 2026 và 45.000 tỷ ruble cho năm 2027. Phiên họp thứ hai về ngân sách dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/11 tới.

Dự báo GDP của Nga cũng sẽ có sự tăng trưởng nhẹ trong những năm tới, đạt 214.000 tỷ ruble vào năm 2025 (tăng 2,5%), 230.000 tỷ ruble vào năm 2026 (tăng 2,6%) và 248.000 tỷ ruble vào năm 2027 (tăng 2,8%).

Một điểm nổi bật trong ngân sách này là chi tiêu quốc phòng sẽ tăng lên 13.500 tỷ ruble (145 tỷ USD) vào năm 2025, vượt qua cả ngân sách cho phúc lợi và giáo dục cộng lại.

nga-quoc-phong
Xe tăng T-90M Proryv và T-72B3M của Nga được đưa từ nhà máy về đơn vị chiến đấu - Ảnh: Uralvagonzavod

Đáng chú ý, con số này không bao gồm các nguồn lực khác như chi tiêu cho an ninh nội địa, khiến tổng chi cho quốc phòng và an ninh ước tính chiếm khoảng 40% tổng chi tiêu của Chính phủ Nga trong năm 2025.

Nga liên tục tăng cường chi tiêu quân sự từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine, sản xuất hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái để phục vụ chiến dịch quân sự.

Tổng thống Vladimir Putin lên tiếng chỉ trích những nỗ lực từ các nước phương Tây nhằm "đánh bại Nga", khẳng định rằng đây chỉ là "những tính toán ảo tưởng".

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, đang có mặt tại Nga tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS, đã kêu gọi hòa bình cho Ukraine cũng như các khu vực bất ổn khác như Dải Gaza, Lebanon và Sudan. Ông nhấn mạnh rằng "chúng ta cần hòa bình ở Ukraine, một nền hòa bình công bằng phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế".