Theo Hãng tin TASS ngày 5/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ duy trì chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine nếu các mục tiêu đặt ra không thể đạt được bằng biện pháp hòa bình.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh RT, khi được hỏi về khả năng Kiev từ chối các điều khoản hòa bình, ông Peskov cho biết: “Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đang diễn ra. Lực lượng Nga đang có những bước tiến tích cực trên thực địa”. Ông nhấn mạnh lập trường của Nga không thay đổi kể từ Hội nghị thượng đỉnh Alaska hồi tháng 8.
Dù vậy, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng Matxcơva vẫn sẵn sàng linh hoạt, mở cửa đối thoại và quan tâm đến việc tiếp tục trao đổi. Nga đã bắt đầu làm việc “một cách nghiêm túc” dựa trên dự thảo hòa bình do nhóm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.
Trước đó, cuộc đàm phán tại Matxcơva ngày 2/12 giữa đại diện Nga và phái đoàn Mỹ không đạt được thỏa thuận khả thi nhằm chấm dứt xung đột, theo Reuters.
Ngày 4/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định các cuộc đàm phán do Mỹ chủ trì về Ukraine là vấn đề “phức tạp”, nhưng khẳng định Nga vẫn nên tham gia thay vì cản trở. Ông cho biết Matxcơva không phủ nhận quyền tự đảm bảo an ninh của Ukraine, song nhấn mạnh điều này không thể được thực hiện theo cách gây phương hại đến an ninh Nga.
“Ukraine tin rằng họ sẽ có lợi khi gia nhập NATO. Chúng tôi cho rằng điều đó đe dọa an ninh của Nga. Vậy hãy tìm cách bảo đảm an ninh cho bạn mà không làm tổn hại đến chúng tôi”, ông Putin nói.
Phía Mỹ cho biết đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, đã gặp các quan chức cấp cao của Ukraine ngày 5/12. Hai bên mô tả cuộc thảo luận là “hiệu quả”, hướng tới một con đường khả thi để đạt hòa bình “bền vững và công bằng”. Cuộc gặp tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 6/12.

