Nga và Mỹ điện đàm về khủng hoảng Ukraine

VOH - Ngày 1/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhằm trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Động thái diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực thúc đẩy các giải pháp ngoại giao để nối lại đàm phán giữa Moskva và Kiev.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga, cuộc điện đàm diễn ra trong không khí “thẳng thắn và mang tính xây dựng”, tập trung vào các vấn đề then chốt liên quan đến xung đột hiện tại. Nội dung chính của cuộc trao đổi là triển vọng nối lại đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, với một vòng đàm phán dự kiến được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 2/6.

Nga - My
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Phía Mỹ bày tỏ thiện chí thúc đẩy tiến trình hòa bình, đồng thời Ngoại trưởng Marco Rubio gửi lời chia buồn sâu sắc tới Nga trước những tổn thất nhân mạng do các vụ phá hoại cơ sở hạ tầng đường sắt tại hai tỉnh Bryansk và Kursk hôm 1/6, gây thương vong cho dân thường.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định các cơ quan chức năng Nga đang tiến hành điều tra toàn diện về vụ việc. Ông cam kết Moskva sẽ xử lý nghiêm minh các cá nhân và tổ chức liên quan theo đúng quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo an ninh cho hệ thống hạ tầng thiết yếu trong nước.

Hai nhà ngoại giao cũng thảo luận về những đề xuất nhằm tiến tới giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại đối thoại trực tiếp, kiềm chế các hành vi leo thang căng thẳng, và tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết cả hai bên cùng nhất trí rằng dù còn tồn tại nhiều khác biệt, vẫn cần duy trì các kênh đối thoại để giảm thiểu rủi ro đối đầu và ngăn chặn khủng hoảng lan rộng ra ngoài biên giới Ukraine. Việc nối lại đàm phán giữa Nga và Ukraine – nếu được thực hiện – sẽ là bước đi tích cực sau một thời gian dài các cuộc tiếp xúc ngoại giao bị đình trệ.

Cuộc điện đàm giữa hai ngoại trưởng diễn ra trong bối cảnh quốc tế ngày càng lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự, đặc biệt khi tình hình ở khu vực phía đông Ukraine tiếp tục căng thẳng. Giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine vẫn diễn ra với cường độ cao, trong khi các nỗ lực ngoại giao trước đó chưa mang lại kết quả rõ rệt.

Dù không công bố chi tiết nội dung trao đổi cụ thể, nhưng cuộc điện đàm này được xem là một tín hiệu tích cực, cho thấy Washington và Moskva vẫn để ngỏ khả năng hợp tác ở cấp ngoại giao nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn hai năm qua.

Giới quan sát kỳ vọng các vòng đàm phán sắp tới tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo bước đệm cho tiến trình hòa bình và góp phần ổn định tình hình an ninh khu vực, vốn đang đứng trước nhiều thách thức nghiêm trọng.

 
Bình luận