Trung Quốc miễn thị thực cho công dân 5 nước Mỹ Latinh

VOH - Từ ngày 1/6, Trung Quốc chính thức áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông đến từ 5 quốc gia Mỹ Latinh gồm Brazil, Argentina, Chile, Peru và Uruguay.

Cho phép lưu trú tối đa 30 ngày với mục đích du lịch, kinh doanh, thăm thân, giao lưu văn hóa hoặc quá cảnh.

Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh mở rộng chính sách miễn thị thực đơn phương tới khu vực Mỹ Latinh và Caribe. Chính sách mới sẽ được thực hiện theo hình thức thí điểm đến hết ngày 31/5/2026.

trung-quoc-my-la-tinh-0206
Hành khách tại sân bay Đại Hưng, Bắc Kinh - Ảnh: TTXVN

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, quyết định này nhằm thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, du lịch và giao thông giữa Trung Quốc với khu vực Mỹ Latinh. Với đợt mở rộng này, tổng số quốc gia được Trung Quốc đơn phương miễn thị thực đã tăng lên 43 nước.

Trong bối cảnh thế giới đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, Trung Quốc nỗ lực tăng cường hội nhập quốc tế và khôi phục dòng du lịch cũng như thương mại quốc tế. Việc dỡ bỏ rào cản thị thực được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho sự bùng nổ trao đổi du lịch và hợp tác đầu tư giữa Trung Quốc và các nước Mỹ Latinh – vốn có tiềm năng hợp tác lớn nhưng trước đây bị hạn chế bởi khoảng cách địa lý và thủ tục hành chính.

Việc miễn thị thực này đi kèm với những cải thiện đáng kể về hạ tầng hàng không. Trong năm 2024, tuyến bay thẳng giữa Thâm Quyến và Mexico City được đưa vào khai thác, trở thành đường bay hành khách quốc tế thẳng dài nhất do Trung Quốc vận hành với hơn 14.000km. Ngoài ra, các tuyến Bắc Kinh – Madrid – São Paulo, Bắc Kinh – Madrid – La Habana và Bắc Kinh – Tijuana – Mexico City cũng góp phần thúc đẩy kết nối liên lục địa giữa châu Á và Mỹ Latinh.

Về mặt kinh tế, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ Latinh đang phát triển nhanh chóng. Thương mại song phương đã vượt mốc 500 tỷ USD vào năm 2024, tăng gấp đôi so với một thập kỷ trước. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của khu vực này, chỉ sau Mỹ.

Một số mặt hàng từ Trung Quốc như xe điện và thiết bị gia dụng đã trở nên phổ biến tại Mỹ Latinh, trong khi thịt bò Argentina, quả anh đào Chile và cà phê Brazil đang được tiêu thụ mạnh tại thị trường Trung Quốc. Các chuyên gia đánh giá chính sách miễn thị thực sẽ tạo cú hích đáng kể cho cả xuất nhập khẩu lẫn ngành du lịch giữa hai bên.

Chính sách mới được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích song phương, từ mở rộng cơ hội đầu tư, du lịch đến tăng cường hiểu biết văn hóa. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu cho thấy Trung Quốc đang mở rộng mạng lưới ngoại giao và hợp tác toàn cầu, đặc biệt với các nước đang phát triển.

Với việc đơn phương mở cửa cho công dân 5 quốc gia Mỹ Latinh, Trung Quốc tiếp tục thể hiện vai trò chủ động trong thúc đẩy quan hệ Nam – Nam, đồng thời mở rộng không gian hợp tác đa phương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

 
Bình luận