Chuyến thăm bao gồm việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và lễ kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II.
Trước đó, một phái đoàn Nga do Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin dẫn đầu cũng đã có chuyến thăm Trung Quốc, tập trung vào việc mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh, văn hóa và giáo dục.
Hai bên cũng thảo luận về các biện pháp đối phó với áp lực trừng phạt và sự can thiệp từ bên ngoài.
Theo nhà nghiên cứu Yang Jin từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, sự hợp tác này cho thấy cả hai quốc gia đều cần thúc đẩy các lĩnh vực truyền thống và tìm kiếm những cách hợp tác mới để duy trì sự phát triển kinh tế.
Một trong những dấu hiệu rõ nét nhất của sự hợp tác này là trong lĩnh vực năng lượng. Trung Quốc đã mua 8,71 triệu tấn dầu thô từ Nga trong tháng 7, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái và biến Nga trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc trong tháng đó.
Theo Công ty Vortexa (Anh), Nga hiện cung cấp 13,5% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc.
Động thái này diễn ra khi nhu cầu của Ấn Độ đối với dầu Nga giảm sau đòn thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã chốt mua ít nhất 15 lô dầu thô Nga để giao trong tháng 10 và 11.
Dù khoảng cách vận chuyển xa, Trung Quốc có thể đang tận dụng cơ hội giá dầu thấp để tăng cường dự trữ.
Trong khi tăng cường quan hệ đối tác, Trung Quốc vẫn giữ lập trường nhất quán về cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Ngày 25/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ thông tin nước này sẵn sàng tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Ukraine, khẳng định lập trường của Bắc Kinh là "nhất quán và rõ ràng".
Bắc Kinh cho biết họ sẵn sàng đóng "vai trò mang tính xây dựng" trong việc giải quyết cuộc xung đột và tin rằng tất cả các bên cần duy trì khái niệm an ninh chung để thúc đẩy một giải pháp chính trị bền vững.


