Cuộc trao đổi diễn ra vào ngày 19/4 dưới sự trung gian của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, mỗi bên đã trao trả 246 tù binh. Ngoài ra, Nga bàn giao thêm 31 binh sĩ Ukraine bị thương nặng và nhận lại 15 quân nhân của mình trong tình trạng tương tự.

Những binh sĩ Nga vừa được trao trả đang được chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý tại Belarus. Sau quá trình điều trị ban đầu, họ sẽ trở về Nga để tiếp tục hồi phục sức khỏe.
Phía Ukraine xác nhận đa số tù binh vừa được trả tự do từng tham gia bảo vệ các khu vực nóng như Mariupol, Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia và Luhansk. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, trong số này có 9 sĩ quan và 268 quân nhân thuộc các cấp bậc lính và trung sĩ.
Hình ảnh binh sĩ Ukraine trở về nước sau khi được Nga trao trả đã được truyền thông nước này đăng tải. Các cựu tù binh xuất hiện trong trạng thái mệt mỏi, nhưng tỏ rõ sự xúc động khi được trở lại quê hương sau thời gian dài bị giam giữ.
Việc trao đổi tù binh lần này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tạm thời ngừng bắn ở Ukraine, bắt đầu từ 18h ngày 20-4 đến hết ngày 21/4 (giờ địa phương). Bộ Quốc phòng Nga đã chỉ thị các đơn vị trong chiến dịch quân sự tại Ukraine chấp hành lệnh ngừng bắn trong khoảng thời gian này.
Trước đó một tháng, vào ngày 19/3, Ukraine và Nga cũng thực hiện một đợt trao đổi tù binh với quy mô 175 người mỗi bên. Trong đợt này, Ukraine còn tiếp nhận thêm 22 người bằng các biện pháp không nằm trong khuôn khổ trao đổi chính thức.
Thông tin từ giới chức Ukraine cho biết, tính đến nay nước này đã trả tự do cho 4.552 công dân Nga. Tuy nhiên, phía Kiev không công bố con số tù binh Ukraine hiện đang bị Nga giam giữ.
Từ khi cuộc xung đột bùng nổ vào tháng 2/2022, hai bên đã tiến hành nhiều đợt trao đổi tù binh. UAE đóng vai trò trung gian trong ít nhất 13 cuộc trao đổi. Các hoạt động này được xem là một phần quan trọng trong nỗ lực nhân đạo của cộng đồng quốc tế nhằm giảm thiểu tổn thất do chiến tranh gây ra.
Cuộc trao đổi tù binh mới nhất một lần nữa cho thấy các kênh liên lạc giữa Nga và Ukraine vẫn đang duy trì, bất chấp căng thẳng leo thang ở nhiều khu vực giao tranh. Giới quan sát nhận định rằng các cuộc trao đổi nhân đạo như thế này có thể tạo tiền đề cho các nỗ lực hòa giải trong tương lai, dù triển vọng đạt được một giải pháp chính trị toàn diện hiện vẫn rất xa vời.