Hội đồng điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt khoản viện trợ 2,05 tỷ USD thuộc Chương trình Chính sách Phát triển (DPO) dành cho Ukraine, thông báo của WB hôm 18/12 nêu.
Gói viện trợ bao gồm khoản viện trợ đầu tiên từ quỹ vay mới trị giá 20 tỷ USD của Washington dành cho Kiev, trong đó sử dụng nguồn thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga. Ngoài ra còn gồm khoản viện trợ 1,05 tỷ USD từ WB, được củng cố bằng các bảo lãnh vay vốn từ một quỹ tín thác do Nhật Bản và Anh hỗ trợ.
Gói viện trợ vừa được thông qua nhằm mục đích thúc đẩy sự ổn định tài chính và kinh tế của Ukraine.
Anh cũng vừa quyết định viện trợ quân sự cho Ukraine gói viện trợ trị giá 225 triệu bảng (tương đương 286 triệu USD), gồm thiết bị bay không người lái (drone), tàu thuyền và hệ thống phòng không. Gói viện trợ được Chính phủ Anh công bố sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey có chuyến thăm Ukraine hôm 18/12.
Tại hội đàm trong khuôn khổ chuyến đi, Bộ trưởng Healey thông tin với người đồng cấp Ukraine Rustem Umerov về cam kết tăng cường hỗ trợ của London cho Kiev vào năm 2025.
Tháng 7/2024 Anh cũng đã cam kết viện trợ quân sự 3 tỷ bảng mỗi năm cho Ukraine cho đến năm 2030-2031.
Một nước châu Âu khác cũng công bố hỗ trợ Ukraine trong ngày 18/12 là Thụy Sĩ. Chính phủ Thụy Sĩ quyết định hỗ trợ Ukraine gần 45 triệu franc (khoảng 49 triệu USD) để giúp nước này vượt qua mùa Đông. Số tiền sẽ được chi cho sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng, cải tạo chỗ ở bị thiệt hại và đáp ứng các nhu cầu nhân đạo cấp bách.
Ukraine mất hơn 50% sản lượng năng lượng do xung đột, dẫn đến hàng triệu người dân không có đủ điện, hệ thống sưởi ấm và nước.


