Theo tờ Politico, động thái này được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola công bố yêu cầu tước quyền miễn trừ với bà Princi và bốn nghị sĩ khác.
Đến tối cùng ngày, văn phòng của bà Metsola xác nhận nhận được thông báo rút lại yêu cầu dành riêng cho bà Princi, trong khi bốn nghị sĩ còn lại vẫn đang tiếp tục bị điều tra.
Trong thông cáo gửi tới truyền thông, Nghị viện châu Âu cho biết vẫn đang chờ các tài liệu chính thức từ phía Bỉ qua các kênh ngoại giao để hoàn tất quy trình xử lý.

Bà Giusi Princi, thành viên của khối trung hữu trong Nghị viện lên tiếng bác bỏ các cáo buộc. Bà khẳng định vào thời điểm xảy ra cuộc họp bị nghi ngờ, bà đang ở Ý và chưa đảm nhiệm chức nghị sĩ do đó hoàn toàn không liên quan đến sự việc. Bà cho biết cơ quan điều tra đã rút lại yêu cầu sau khi tiếp nhận bằng chứng mới từ cảnh sát liên bang.
Dù tỏ ra nhẹ nhõm và hoan nghênh quyết định trên, bà Princi không giấu được sự ngạc nhiên khi tên mình bị đưa vào danh sách điều tra ngay từ đầu, đặc biệt trong một vụ việc mang tính nhạy cảm về quan hệ ngoại giao và ảnh hưởng từ bên ngoài.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm khi Nghị viện châu Âu vẫn chưa thoát khỏi dư âm của bê bối Qatargate năm 2022, liên quan đến cáo buộc các nước ngoài hối lộ để gây ảnh hưởng trong các quyết sách châu Âu.
Hiện công tố liên bang Bỉ chưa đưa ra phản hồi chính thức về lý do thay đổi quyết định.