Cuộc gặp được lên lịch vào thứ Bảy 12/4 tại Oman, với sự tham dự của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và một quan chức cấp cao của Iran.
“Chúng tôi hy vọng điều này sẽ mở ra cánh cửa hòa bình. Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng rằng Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi tin đó chính là lý do dẫn đến cuộc gặp này,” ông Rubio phát biểu trong phiên họp nội các do Tổng thống Donald Trump chủ trì.
Trước đó vào ngày 7/4, Tổng thống Trump bất ngờ công bố thông tin rằng Mỹ và Iran chuẩn bị bắt đầu đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran, đồng thời cảnh báo rằng Iran sẽ “đối mặt với hiểm họa lớn” nếu các cuộc thảo luận không đạt kết quả.

Thông báo từ phía Nhà Trắng dường như trái ngược với phía Iran, khi trước đó Tehran khẳng định các cuộc đàm phán sẽ diễn ra gián tiếp và Oman là quốc gia đóng vai trò trung gian.
Tuy nhiên, một quan chức Mỹ am hiểu quá trình chuẩn bị cho biết hai phái đoàn sẽ có mặt trong cùng một phòng để tiến hành đối thoại.
Phát biểu hôm 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nhấn mạnh khả năng sử dụng vũ lực nếu Iran không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân, đồng thời tuyên bố Israel sẽ giữ vai trò then chốt trong bất kỳ hành động quân sự nào có thể xảy ra.
“Chúng tôi không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu họ không dừng lại, Mỹ có thể sẽ cân nhắc các hành động quân sự cho bước kế tiếp,” ông Trump nói.