Đăng nhập

Ngoại trưởng Mỹ và Nga thảo luận về đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine

00:00
00:00
00:00
VOH - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm vào ngày 15/3 để bàn về các bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce, hai nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Nga đã nhất trí tiếp tục nỗ lực khôi phục các kênh liên lạc giữa hai nước. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ thời điểm vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra, chỉ biết rằng Saudi Arabia sẽ đăng cai tổ chức cuộc đối thoại này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc điện đàm giữa ông Rubio và ông Lavrov diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Moskva tiếp tục leo thang liên quan đến tình hình Ukraine và các điểm nóng khác trên thế giới.

Marco Rubio 204Xem toàn màn hình
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Cuộc thảo luận giữa hai Ngoại trưởng cũng đề cập đến đề xuất ngừng bắn mà Mỹ đang làm trung gian. Phía Kiev đã đồng ý với một lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày, với điều kiện Nga dừng các cuộc tấn công ở miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa chấp nhận đề xuất này. Moskva nhấn mạnh rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải đi kèm với sự đảm bảo an ninh cho Nga, bao gồm cả việc Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và duy trì vị thế trung lập.

Giới quan sát cho rằng, dù Washington và Kiev đã đạt được một số điểm chung trong lệnh ngừng bắn, nhưng lập trường cứng rắn của Moskva có thể khiến tiến trình hòa bình kéo dài.

Ngoài vấn đề Ukraine, Ngoại trưởng Rubio cũng cập nhật với người đồng cấp Nga về tình hình tại Trung Đông, nơi lực lượng Mỹ vừa tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của phiến quân Houthi tại Yemen vào ngày 15/3.

Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra phản hồi công khai về nội dung cuộc điện đàm, nhưng giới phân tích nhận định Moskva có thể sử dụng tình hình tại Trung Đông như một đòn bẩy để gây sức ép với Washington trong vấn đề Ukraine.

Việc Mỹ và Nga tiếp tục duy trì đối thoại cho thấy cả hai bên vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, dù căng thẳng giữa hai nước đang ở mức cao nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Trong bối cảnh chiến sự Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, những cuộc tiếp xúc ngoại giao như thế này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm qua.

 
Bình luận