Người dân Syria rời Aleppo theo hành lang nhân đạo do Nga lập ra

(VOH) - Theo truyền thông nhà nước Syria đưa tin, hàng chục gia đình đã rời khỏi các khu vực bị quân chính phủ bao vây ở phía đông thành phố Aleppo, theo một hành lang nhân đạo.

Những người này lên xe buýt và được đưa tới các khu lều trại tạm thời.

Nhiều tòa nhà bị phá hủy kể từ khi chiến sự xảy ra tại Aleppo. Ảnh: Getty

Có tin tức nói rằng, một số phiến quân đã đầu hàng các lực lượng chính phủ.

Nga, đồng minh của chính phủ Syria tuyên bố hôm 28/7 rằng sẽ mở bốn hành lang nhân đạo tại Aleppo để dân thường và phiến quân đi ra.

Liên hợp quốc, Mỹ và một số tổ chức cứu trợ đã hoan nghênh việc làm này của Nga một cách thận trọng.

Aleppo từng là trung tâm kinh tế của Syria. Hiện quân đội chính phủ Syria và các nhóm vũ trang đối lập cùng nắm quyền kiểm soát tại những khu vực khác nhau trong thành phố.  

Theo ước tính, có khoảng 300.000 người bị mắc kẹt trong khu vực phía đông Aleppo do phiến quân kiểm soát. Liên hợp quốc cho biết nguồn thực phẩm cho nơi này sẽ cạn kiệt vào giữa tháng 8.  

Tổng thống Syria Bashar al-Assad mới đây đã công bố một lệnh ân xá, theo đó những tay súng nào hạ vũ khí đầu hàng trong vòng 3 tháng sẽ được chính phủ ân xá.