Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu - Ảnh Reuters
Theo ông Cavusoglu, khôi phục án tử hình là một vấn đề hết sức nghiêm túc, không thể thực hiện “ngay lập tức”. Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ quyết định về vấn đề này bằng một cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân.
Ông Cavusoglu cho biết, đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được hàng ngàn tin nhắn, trong đó nêu rõ sẽ không tiếp tục ủng hộ đảng này nếu không khôi phục án tử hình. Ông Cavusoglu cho rằng đảng Công lý và Phát triển đang đối mặt với những áp lực lớn của dư luận. Chính vì vậy, liên minh châu Âu (EU) không nên “lên lớp” Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề có nên khôi phục án tử hình hay không.
Trước đó, có tin cho rằng EU sẽ ngưng đàm phán về việc kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này khôi phục án tử hình.