Nhà văn nổi tiếng của Nga bị thương trong vụ đánh bom xe

VOH - Ngày 6/5, xảy ra một vụ đánh bom xe khiến nhà văn nổi tiếng Zakhar Prilepin bị thương.

RIA Novosti cho biết, vụ nổ xảy ra khi chiếc xe của ông Zakhar Prilepin đang đi trên đường cao tốc ở vùng Nizhny Novgorod, cách thủ đô Moscow khoảng 450 km về phía Đông.

Sau vụ nổ, chiếc ô tô đã bị lật, ông Zakhar Prilepin bị gãy cả hai chân. Tài xế của ông thiệt mạng.

Nhà văn nổi tiếng của Nga bị thương trong vụ đánh bom xe 1
Ông Zakhar Prilepin - Ảnh: Sputnik

Ông Prilepin đang trên đường về sau chuyến đi tới hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk thuộc vùng Donbass.

Một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy thiết bị nổ đã được cài bên dưới chiếc xe.

Ủy ban Điều tra các tội phạm nghiêm trọng Nga cho hay: "Ủy ban Điều tra Nga mở một vụ án hình sự nhằm điều tra hành động khủng bố liên quan đến vụ nổ xe chở nhà văn Zakhar Prilepin."

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Nga thông báo bắt giữ một đối tượng nghi có liên quan đến vụ nổ.

Prilepin, 47 tuổi, là một trong những nhà văn viết tiểu thuyết đương đại nổi tiếng nhất ở Nga đồng thời cũng là một nhà báo kỳ cựu.

Ông là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất bao gồm 'The Monastery', 'Sin' và 'Sanka', và nhận được một loạt giải thưởng văn học danh giá.

Prilepin còn là một nhà hoạt động chính trị nổi bật. Ông ủng hộ Nga chống lại phương Tây, nhưng cũng chỉ trích một số chính sách đối nội của chính phủ.