Nhật Bản: Động đất 5,2 độ richter, một số người bị thương

VOH - Một trận động đất mạnh 5,2 độ richter đã làm rung chuyển các khu vực xung quanh Vịnh Tokyo vào sáng sớm ngày 11/5, khiến một số người bị thương.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra lúc 4g16 sáng ghi nhận tại tỉnh Chiba (ở độ sâu khoảng 40 km) và các khu vực phường Chiyoda và Shinagawa của Tokyo. Không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2012, tỉnh Chiba bị rung chuyển bởi một trận động đất trên 5 độ richter.

Hai phụ nữ 70 tuổi ở Chiba bị thương nhẹ. Hai người khác bị thương ở tỉnh Kanagawa, trong đó 1 phụ nữ bị ngã tại nhà và 1 người đàn ông bị đèn rơi từ kệ xuống đầu khi đang ngủ. Không có báo cáo về thương vong ở Tokyo.

động đất
Mái ngói nằm rải rác trên mặt đất ở Kisarazu, tỉnh Chiba, sau trận động đất vào rạng sáng ngày 11/5/2023. - Ảnh: Kyodo

Xem thêm: Động đất tại Nhật Bản và Indonesia

Khoảng 3.000 thang máy ở Tokyo và vùng lân cận, bao gồm cả tỉnh Chiba, đã ngừng hoạt động nhưng không có ai bị mắc kẹt bên trong, Hitachi Building Systems Co., một công ty quản lý cơ sở hạ tầng tòa nhà lớn cho biết. Công việc khởi động lại thang máy gần như đã hoàn thành trước 11 giờ sáng.

Hầu hết các tuyến tàu hoạt động bình thường và không có sự gián đoạn lớn nào đối với những người đi làm buổi sáng.

JMA cảnh báo rằng các trận động đất với cường độ lên tới cấp 5 có thể xảy ra trong khoảng một tuần.