Theo báo Mainichi ngày 5/12, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét siết chặt quy định nhập quốc tịch, trong đó đề xuất nâng thời gian cư trú bắt buộc đối với người nước ngoài từ 5 năm lên 10 năm.
Kế hoạch này được trình bày tại cuộc họp của Đảng Dân chủ tự do (LDP) hôm 4/12 và sẽ được đưa vào chính sách cơ bản về người nước ngoài, dự kiến ban hành vào tháng 1/2026.
Hiện nay, người xin nhập tịch phải cư trú tối thiểu 5 năm và có khả năng sử dụng tiếng Nhật trong sinh hoạt hằng ngày. Yêu cầu này được đánh giá là dễ hơn so với điều kiện xin quy chế thường trú, vốn đòi hỏi 10 năm cư trú và không bắt buộc trình độ tiếng Nhật.
Trong đề xuất công bố tháng 9, Đảng Nippon Ishin kêu gọi siết chặt quy định, cho rằng việc nhập quốc tịch – tình trạng pháp lý cao nhất – lại có tiêu chí nhẹ hơn thường trú là “bất hợp lý”.
Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét bổ sung các tiêu chí khác như “hạnh kiểm tốt”, khả năng tự đảm bảo cuộc sống ổn định thông qua tài sản hoặc nghề nghiệp. Quyết định cuối cùng vẫn do cơ quan có thẩm quyền đánh giá từng trường hợp.
Các nguồn tin cho biết Tokyo có thể giữ nguyên quy định cư trú tối thiểu 5 năm trong Luật Quốc tịch, nhưng trên thực tế sẽ áp dụng yêu cầu 10 năm khi xét duyệt hồ sơ.
Việc rà soát tiêu chí nhập quốc tịch được khởi động dưới thời cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba. Theo Bộ Tư pháp Nhật Bản, trong năm 2024 có 12.248 người nộp đơn xin nhập tịch, 8.863 hồ sơ đã được chấp thuận.


