Nhật Bản: Lạm phát bán buôn tăng mạnh, áp lực chi phí vẫn kéo dài

NHẬT BẢN - Tỷ lệ lạm phát bán buôn của Nhật Bản trong tháng 3 tăng lên 4,2%, cho thấy áp lực chi phí vẫn kéo dài và đè nặng lên các doanh nghiệp trước những bất ổn do chính sách thuế quan của Mỹ.

Số liệu mới đã cho thấy những thách thức mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đang đối mặt trong việc cân nhắc thời điểm nâng lãi suất tiếp theo, đặc biệt khi đang chịu sức ép từ việc lạm phát trong nước ngày càng tăng cùng với mức tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng bởi các biện pháp thuế quan của Mỹ.

Chỉ số giá hàng hóa doanh nghiệp (CGPI), chỉ số theo dõi mức giá cả hàng hóa và dịch vụ mà các doanh nghiệp áp dụng giữa các doanh nghiệp với nhau, đã tăng mạnh hơn so với mức dự báo trung bình 3,9% và cao hơn mức tăng 4,1% trong tháng 2.

co phieu Nhat

Cổ phiếu lao dốc và tài sản trú ẩn tăng giá sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế diện rộng đối với hàng hóa nhập khẩu. - Ảnh: Getty Images.

Theo dữ liệu từ BOJ, giá của nhiều mặt hàng ghi nhận mức tăng đáng kể, trong đó, giá thực phẩm tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, giá xăng dầu và than đá đã tăng tới 8,6%.

Tuy nhiên, chỉ số giá nhập khẩu tính theo đồng yên đã giảm 2,2% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm trước, sau khi giảm 0,9% trong tháng 2.

Theo ông Masato Koike, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Viện Sompo Institute Plus, lạm phát bán buôn có thể sẽ chậm lại trong thời gian tới nhờ chi phí hàng hóa giảm và đồng yên phục hồi, những yếu tố được kỳ vọng sẽ góp phần kiềm chế lạm phát tiêu dùng.

Trong gần 3 năm qua, giá thực phẩm duy trì ở mức cao và mức lương tăng đã khiến lạm phát tiêu dùng tại Nhật Bản liên tục vượt ngưỡng mục tiêu 2% của BOJ, củng cố kỳ vọng của thị trường rằng BOJ sẽ tiếp tục nâng lãi suất từ mức hiện tại là 0,5%.

Tuy nhiên, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế diện rộng đối với hàng hóa nhập khẩu đã khiến lộ trình tăng lãi suất của BOJ trở nên phức tạp hơn, do nguy cơ cản trở đà phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản, vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu.

Thống đốc BOJ, ông Kazuo Ueda nhận định, ngân hàng trung ương cần “xem xét một cách khách quan” liệu nền kinh tế có đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu hay không, cho thấy khả năng BOJ có thể tạm dừng tăng lãi suất trong bối cảnh các biện pháp thuế quan của Mỹ đang gây chấn động thị trường.

Bình luận