Nhật Bản rà soát tình hình sử dụng bảo hiểm y tế công của công dân nước ngoài

NHẬT BẢN - Chính phủ Nhật Bản vừa tiến hành khảo sát về việc người nước ngoài cư trú tại nước này sử dụng bảo hiểm y tế công, khi một số nghị sĩ lo ngại rằng họ đến Nhật chỉ để nhận hỗ trợ y tế đắt đỏ

Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tiến hành nghiên cứu về thực trạng đóng phí bảo hiểm cũng như mức độ thụ hưởng của người nước ngoài sống tại Nhật Bản. Kết quả khảo sát dự kiến sẽ được công bố vào mùa hè năm nay.

Theo các quan chức, Bộ cũng có thể xem xét việc điều chỉnh chính sách bảo hiểm y tế công dựa trên kết quả khảo sát.

y te

Một số nghị sĩ lo ngại rằng có người nước ngoài đến Nhật chỉ để nhận hỗ trợ y tế đắt đỏ. - Ảnh: Getty Images.

Tại Nhật Bản, tất cả cư dân đều bắt buộc phải tham gia một chương trình bảo hiểm y tế công và đóng phí định kỳ.

Người nước ngoài được đăng ký cư trú và lưu trú tại Nhật Bản trên 3 tháng về cơ bản phải tham gia chương trình Bảo hiểm Y tế Quốc gia, chương trình dành cho người lao động tự do và người không có việc làm, nếu họ chưa đăng ký bất kỳ loại bảo hiểm y tế công nào khác.

Hệ thống này cho phép hoàn lại phần chi phí khám chữa bệnh vượt quá mức giới hạn của một cá nhân trong một tháng. Mức trần này thay đổi tùy theo độ tuổi và thu nhập của người tham gia.

Theo số liệu từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 03/2024, có khoảng 970.000 người nước ngoài đã tham gia chương trình Bảo hiểm Y tế Quốc gia, chiếm khoảng 4% tổng số người tham gia.

Trong khoảng thời gian từ tháng 03/2023 đến tháng 02/2024, tổng số tiền hoàn trả cho các trường hợp vượt mức chi phí y tế hàng tháng lên tới 6,85 tỷ USD. Trong đó, có 82,5 triệu USD, tương đương 1,21%, được chi trả cho người nước ngoài.

Một quan chức Bộ Y tế cho biết: “So với tỷ lệ người nước ngoài tham gia chương trình bảo hiểm, mức chi trả này không thể coi là cao”.

Tuy nhiên, một số chính trị gia đã bày tỏ lo ngại rằng hệ thống có thể bị lợi dụng, khi có người nước ngoài đến Nhật chỉ để được nhận điều trị y tế tốn kém với phần chi phí tự trả rất thấp.

Ông Yuichiro Tamaki, Chủ tịch đảng Dân chủ vì Nhân dân, cho biết: “Chỉ với 90 ngày lưu trú, một người có thể nhận được quyền lợi y tế với chi phí lên đến hàng chục triệu yên. Quy định hiện hành cần được xem xét lại và siết chặt hơn”.

Bình luận