Nhật Bản sẽ chi 100 tỷ yên để thu hút nhà nghiên cứu nước ngoài

NHẬT BẢN - Ngày 13/6, Chính phủ Nhật Bản đã công bố gói chính sách trị giá 100 tỷ yên (tương đương hơn 18.000 tỷ đồng) nhằm thu hút các nhà nghiên cứu nước ngoài.

Các biện pháp này nhằm mục đích tạo ra một môi trường nghiên cứu ưu tú tại Nhật Bản, khi sự cạnh tranh thu hút nhân tài ngày càng gia tăng trên toàn cầu trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn.

Chính phủ Nhật Bản cũng có kế hoạch sử dụng lợi nhuận thu được từ quỹ đầu tư 10.000 tỷ yên do nhà nước thành lập để giúp các trường đại học thực hiện nghiên cứu có khả năng cạnh tranh quốc tế.

nhat-ban-130625
Cơ sở Katahira của Đại học Tohoku tại Sendai thuộc tỉnh Miyagi, đông bắc Nhật Bản - Ảnh: Kyodo

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để biến đất nước chúng tôi trở thành nơi hấp dẫn nhất thế giới đối với các nhà nghiên cứu", Bộ trưởng Chính sách khoa học và công nghệ Minoru Kiuchi phát biểu tại một cuộc họp báo.

Nhiều nhà nghiên cứu đã rời khỏi Mỹ vì chính quyền của Tổng thống Donald Trump thúc đẩy các trường đại học ưu tiên sinh viên Mỹ hơn sinh viên từ các quốc gia khác và cắt giảm nguồn tài trợ liên bang cho nhiều chương trình.

Gói chính sách mới của Nhật Bản sẽ tài trợ cho nhiều chương trình hiện có, bao gồm kế hoạch của Đại học Tohoku chi khoảng 30 tỷ yên để tuyển dụng khoảng 500 nhà nghiên cứu từ Nhật Bản và nước ngoài…

Chính phủ đặt mục tiêu tăng lương cho các nhà nghiên cứu và giảm gánh nặng hành chính, cho phép họ tập trung vào công việc của mình. Chính phủ cũng tìm cách mua công nghệ tiên tiến để sử dụng tại các tổ chức.

Bộ trưởng Kiuchi cho biết, chính phủ sẽ xem xét các biện pháp bổ sung để giữ chân các nhà nghiên cứu sau khi đưa họ từ nước ngoài vào.

Bất chấp những nỗ lực gần đây của chính phủ nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học và công nghệ, một viện của bộ giáo dục cho biết, năm 2024 Nhật Bản vẫn xếp ở vị trí thứ 13, mức thấp kỷ lục về số lượng các bài báo khoa học được trích dẫn.

Bình luận