Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi xảy ra động đất làm rung chuyển vùng Đông Bắc Nhật Bản khoảng 1 giờ, Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết, ngay sau khi động đất xảy ra, Chính phủ Nhật Bản đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan nhanh chóng đánh giá mức độ thiệt hại, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nỗ lực cung cấp các biện pháp ứng phó khẩn cấp với thảm họa, bao gồm các công tác cứu hộ và giải cứu nạn nhân, với nguyên tắc ưu tiên tính mạng người dân là trên hết.
Chính phủ Nhật Bản cũng kêu gọi những người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng nâng cao cảnh giác trước nguy cơ xảy ra các trận động đất có độ lớn tương tự.
9h30 sáng 25/6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng đã tổ chức một cuộc họp báo để thông báo những thông tin liên quan trận động đất. Ông Ayaki Ebita - Trưởng bộ phận Giám sát Động đất và Sóng thần cho rằng, đã không có các “cảnh báo sau động đất nào được ban hành ở khu vực ngoài khơi Hokkaido/Sanriku”.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy có nhiều trận động đất xảy ra đột ngột và không thể dự đoán trước. Vì vậy, khuyến cáo người dân cần luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng và thực hiện các biện pháp ứng phó phù hợp.
Trước đó, theo ghi nhận ban đầu của Cơ quan khí tượng Nhật Bản, tâm chấn của động đất nằm ở khu vực ngoài khơi tỉnh Iwate, với độ sâu khoảng 50km, chấn độ ở tâm chấn lên tới 6,9 độ.
Do ảnh hưởng của động đất, nhiều tuyến tàu cao tốc Shinkansen và nhiều nhà máy điện hạt nhân trong khu vực đã buộc phải tạm dừng hoạt động và tiến hành kiểm tra hiện trạng sau rung chấn. Chính phủ Nhật Bản đã thành lập Ban chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với động đất.
