Nhật Bản triệu tập đại sứ Trung Quốc sau vụ khóa mục tiêu máy bay

Nhật Bản đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo sau khi máy bay quân sự Trung Quốc bị cáo buộc khóa radar vào các chiến đấu cơ của Nhật Bản trong vùng biển quốc tế gần Okinawa.

Theo AFP, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc Ngô Giang Hạo (Wu Jianghao) ngày 7/12 và “phản đối mạnh mẽ rằng những hành động nguy hiểm như vậy là hết sức đáng tiếc”. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết ông Funakoshi đã yêu cầu Chính phủ Trung Quốc bảo đảm không để xảy ra thêm các hành động tương tự.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định Tokyo sẽ “phản ứng một cách bình tĩnh và kiên quyết”. Bà cho biết Nhật Bản đang theo dõi sát các hoạt động của quân đội Trung Quốc trên biển và trên không, đồng thời duy trì mức độ cảnh giác cao tại các khu vực xung quanh.

J15 2
Tiêm kích J-15 hoạt động trên tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông tin rằng các tiêm kích J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã hai lần khóa radar điều khiển hỏa lực vào các chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản hôm 6/12. Sự cố không gây thương vong hay thiệt hại. Radar điều khiển hỏa lực thường được sử dụng để xác định mục tiêu, trong cả tác chiến và hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Phía Trung Quốc lập tức bác bỏ cáo buộc. Hải quân Trung Quốc tuyên bố thông tin do Tokyo công bố là “hoàn toàn trái ngược với sự thật”, yêu cầu Nhật Bản “chấm dứt bôi nhọ và vu khống”. Theo Tân Hoa xã, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Tokyo ngừng “các động thái nguy hiểm nhằm quấy rối những cuộc tập trận và huấn luyện quân sự bình thường của Trung Quốc”.

Căng thẳng quân sự giữa hai nước đã leo thang trong những tuần gần đây. Tuần trước, tàu Nhật Bản và Trung Quốc đối đầu quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản.

Quan hệ Trung – Nhật xấu đi đáng kể kể từ phát biểu ngày 7/11 của Thủ tướng Takaichi tại Quốc hội Nhật Bản, khi bà nói rằng nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan (Trung Quốc), Tokyo có thể coi đó là “tình huống đe dọa sự tồn vong”, từ đó cân nhắc phản ứng quân sự.

Ngày 8/12, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đã tăng cường hoạt động khi di chuyển gần Nhật Bản. Cuối tuần qua, máy bay trên tàu sân bay này đã thực hiện khoảng 100 lượt cất và hạ cánh khi nhóm tàu di chuyển về phía đông Thái Bình Dương, vượt qua quần đảo Okinawa.

Diễn biến mới khiến tình hình an ninh tại khu vực tiếp tục trở nên nhạy cảm, trong bối cảnh Tokyo và Bắc Kinh đang duy trì lập trường cứng rắn và các hoạt động quân sự song song gia tăng trong những tháng gần đây.

 
Bình luận