Ngày 1/5, Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa thông báo hai nước đã đạt được một số kết quả tích cực trong đàm phán và sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại nhằm hướng tới một thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai bên.
Vòng đàm phán vừa diễn ra tại thủ đô Washington có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và các thành viên trong nội các Tổng thống Donald Trump. Hai bên tập trung trao đổi về các vấn đề như rào cản phi thuế quan, thương mại song phương và hợp tác an ninh kinh tế. Tuy nhiên, các chủ đề như chi tiêu quốc phòng và tỷ giá hối đoái chưa được đưa vào bàn thảo.

Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, ông Akazawa cho rằng các cuộc thương lượng đang đi đúng hướng, nhưng việc đạt được thỏa thuận toàn diện vào tháng 6 tới vẫn là điều chưa chắc chắn. “Sẽ rất tốt nếu có thể đạt đến giai đoạn đó,” ông nói.
Mỹ và Nhật Bản là hai đối tác thương mại lớn, trong đó ngành công nghiệp ôtô là lĩnh vực nhạy cảm. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản vào Mỹ đang phải chịu mức thuế 25%. Chính quyền Tổng thống Trump gần đây bày tỏ ý định giảm thuế với một số mặt hàng phụ tùng ôtô nhập khẩu, đồng thời xem xét hỗ trợ tài chính cho các nhà sản xuất ôtô trong nước.
Phía Nhật Bản mong muốn Mỹ dỡ bỏ mức thuế hiện hành, cho rằng các chính sách này gây rối loạn thương mại toàn cầu và làm gia tăng nguy cơ suy thoái kinh tế.
Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin cho biết Nhật Bản đã đề xuất tăng nhập khẩu ngô và đậu tương của Mỹ, nhằm góp phần cân bằng cán cân thương mại. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu nông sản Mỹ sang Trung Quốc sụt giảm mạnh do căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy Nhật Bản hiện là thị trường tiêu thụ ngô và đậu tương lớn nhất của Mỹ, vượt qua Trung Quốc. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ giúp Washington giảm thâm hụt thương mại và thúc đẩy việc làm trong nước.
Ngoài nông sản, Tokyo cũng đang cân nhắc mở rộng hạn ngạch nhập khẩu gạo Mỹ. Việc này phù hợp với chiến lược của Mỹ trong việc tạo thêm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp.
Nhật Bản cũng xem xét đơn giản hóa thủ tục kiểm định an toàn và môi trường với ôtô nhập khẩu, nhằm giảm thiểu các rào cản kỹ thuật khiến ôtô Mỹ khó tiếp cận thị trường Nhật. Đây là một trong những vấn đề mà Tổng thống Trump nhiều lần nhắc đến trong các cuộc đối thoại song phương.
Một số nguồn tin tiết lộ Tokyo đang cân nhắc hợp tác với Washington trong ngành đóng tàu. Đây là lĩnh vực được phía Mỹ quan tâm, trong nỗ lực khôi phục ngành công nghiệp đóng tàu trong nước để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ quốc tế.
Chính quyền Tổng thống Trump hiện đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán thuế quan với ba đối tác châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Mục tiêu là củng cố vị thế chiến lược của Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Phát biểu ngày 2-5, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba khẳng định chính phủ Nhật sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia trong đàm phán với Mỹ. Ông kêu gọi hai bên nỗ lực tối đa để thu hẹp khác biệt và hướng tới tiếng nói chung.
Hiện Mỹ đang áp mức thuế 10% với tất cả hàng nhập khẩu, 25% với sản phẩm nhôm, thép và ôtô, trong khi tạm hoãn các biện pháp thuế đáp trả với phần lớn đối tác thương mại trong 90 ngày, trừ Trung Quốc. Nhật Bản đang đối diện nguy cơ bị áp mức thuế đối ứng lên tới 24% nếu không đạt được thỏa thuận sớm.