Diễn biến này cho thấy xung đột Nga - Ukraine vẫn còn kéo dài và chưa có dấu hiệu kết thúc trong thời gian gần.
Ngày 1/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết Washington không có kế hoạch dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hiện hành nhằm vào Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã tuyên bố sẵn sàng triển khai thêm các biện pháp trừng phạt nếu tình hình yêu cầu.
Bà Bruce nhấn mạnh Tổng thống Trump vẫn ưu tiên con đường ngoại giao trong giải quyết các căng thẳng quốc tế, song các lệnh trừng phạt vẫn là công cụ quan trọng để gây sức ép lên Nga.

Cùng ngày, Phó tổng thống Mỹ Vance khi trả lời phỏng vấn kênh Fox News cho rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ không thể chấm dứt trong một sớm một chiều. Theo ông Vance, việc kết thúc chiến sự phụ thuộc vào cả hai phía và đòi hỏi thời gian, sự nhượng bộ và các điều kiện chính trị phù hợp.
Trước đó, Tổng thống Trump từng phát biểu rằng ông có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Tuy nhiên, ông sau đó thừa nhận đây chỉ là cách nói mang tính hình tượng, phản ánh mong muốn sớm đưa cuộc chiến đến hồi kết.
Trong bối cảnh căng thẳng chưa hạ nhiệt, chính quyền Mỹ vừa thông báo với Quốc hội về kế hoạch xuất khẩu khoảng 50 triệu USD sản phẩm quốc phòng sang Ukraine. Gói viện trợ này được thực hiện theo cơ chế bán hàng thương mại trực tiếp (DCS), tức các công ty tư nhân của Mỹ được cấp phép bán vũ khí và thiết bị quân sự trực tiếp cho phía Ukraine mà không cần thông qua Bộ Quốc phòng.
Giới phân tích nhận định, số tiền này khó có thể đáp ứng được nhu cầu chiến sự ngày càng tăng của Ukraine. Chỉ riêng hệ thống phòng không Patriot mà Kiev đề nghị mua trước đó đã có giá khoảng 1,5 tỷ USD mỗi tổ hợp, với mỗi tên lửa đánh chặn trị giá vài triệu USD.
Theo thống kê từ Bộ Ngoại giao Mỹ, từ năm 2015 đến 2023, tổng giá trị xuất khẩu thiết bị và dịch vụ quốc phòng của Mỹ sang Ukraine theo hình thức thương mại trực tiếp đã vượt 1,6 tỷ USD. Trong đó có hơn 230 triệu USD là các loại đạn dược.
Liên quan đến hợp tác kinh tế, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Quốc hội Ukraine Oleksandr Merezhko cho biết việc ký kết thỏa thuận khoáng sản với Mỹ đã góp phần thúc đẩy các thương vụ quốc phòng giữa hai bên. Theo thỏa thuận này, hai nước sẽ thành lập quỹ đầu tư chung nhằm thu hút dòng vốn toàn cầu phục vụ quá trình tái thiết Ukraine.
Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko khẳng định quỹ đầu tư sẽ được đồng quản lý bởi cả Washington và Kiev. Ukraine vẫn nắm toàn quyền kiểm soát tài nguyên khoáng sản nằm trên lãnh thổ và vùng biển của mình.
Ukraine hiện sở hữu khoảng 5% trữ lượng khoáng sản quan trọng toàn cầu như titan, lithium, uranium và đồng. Đây là các nguyên liệu thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp chiến lược, từ quốc phòng, năng lượng cho đến công nghệ cao.
Tuy nhiên, hiện nay một phần lớn trữ lượng khoáng sản quan trọng của Ukraine - trị giá khoảng 350 tỷ USD - đang nằm trong khu vực do Nga kiểm soát. Điều này càng khiến tình hình trở nên phức tạp và gia tăng sự quan tâm của các nước phương Tây đến cuộc chiến kéo dài này.