Sau nhiều tháng đàm phán, thỏa thuận về tài nguyên khoáng sản với Mỹ đã được ký hôm 1/5. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi thỏa thuận này là một "thỏa thuận thực sự bình đẳng", đồng thời cho biết thỏa thuận có thể thu hút thêm sự ủng hộ của Mỹ cho Ukraine.
Thỏa thuận dài 9 trang, cho phép Mỹ tiếp cận được nguồn tài nguyên khoáng sản, bao gồm đất hiếm. Ngoài ra, thỏa thuận cũng thành lập một quỹ đầu tư tái thiết Ukraine sau xung đột.
Quỹ đầu tư tái thiết Mỹ - Ukraine do Ukraine và Mỹ cùng quản lý "trên cơ sở 50/50" và "không bên nào nắm giữ quyền bỏ phiếu áp đảo".

Phía Mỹ chưa đưa ra thông tin chi tiết về thỏa thuận.
Theo truyền thông Mỹ, thỏa thuận không có bất kỳ cam kết chính thức nào về sự hỗ trợ quân sự trong tương lai của Mỹ dành cho Ukraine, một yêu cầu quan trọng từ Kiev trong các cuộc đàm phán.
Thay vào đó là nội dung khẳng định "liên kết chiến lược dài hạn" giữa hai nước và cam kết của Mỹ nhằm hỗ trợ Ukraine về các vấn đề "an ninh, thịnh vượng, tái thiết và hội nhập vào các khuôn khổ kinh tế toàn cầu". Một nguồn tin tiết lộ với báo New York Times rằng Mỹ đã bác bỏ yêu cầu cung cấp cho Ukraine các đảm bảo an ninh rõ ràng ngay từ đầu các cuộc đàm phán.
Thỏa thuận cũng không đề cập nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát, dù giới chức Mỹ từng gợi ý rằng nước này có thể tiếp quản cơ sở trên trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình giữa Moskva và Kiev.