Ngày 2/5, Lực lượng Phòng vệ (IDF) cho biết, quân đội Israel đã tiến hành một cuộc không kích gần khu phức hợp dinh Tổng thống Syria, nhưng không nêu mục tiêu cụ thể.
Thông tin vụ tấn công được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận. Tuyên bố chung của Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz vào sáng sớm 2/5 (giờ địa phương) có nêu rõ: "Israel đã tấn công đêm qua gần dinh tổng thống ở Damascus".
Vụ không kích diễn ra sau các vụ đụng độ giữa người Druze và các tay súng Hồi giáo Sunni ở 2 thị trấn Jaramana và Sahnaya (phía nam thủ đô Damascus) khiến hàng chục người thương vong.
Đụng độ giữa hai cộng đồng nổ ra sau khi một đoạn ghi âm lan truyền trên mạng xã hội với nội dung chỉ trích nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed. Đoạn băng này đã thổi bùng giận dữ trong cộng đồng người Sunni. Lời nói trong đoạn ghi âm được cho là của một giáo sĩ người Druze, theo Al Jazeera.
Tuyên bố chung của Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh “sẽ không cho phép lực lượng Syria triển khai ở phía Nam Damascus hoặc gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với cộng đồng người Druze”. Và cuộc tấn công là “thông điệp rõ ràng gửi tới chính quyền Syria”.
Cộng đồng người Druze có nguồn gốc từ Hồi giáo, sinh sống chủ yếu tại Syria, Lebanon và Israel. Từ sau vụ lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, Israel càng thể hiện sự bảo vệ đối với cộng đồng này.
Hiện chưa có phản hồi chính thức từ phía chính quyền Syria về cuộc không kích của Israel gần dinh Tổng thống Ahmed al-Sharaa.



