Nhiều nước châu Âu lên án vụ xả súng nhằm vào nhân viên ngoại giao Israel ở Mỹ

MỸ - Nhiều nước châu Âu ngày 22/5 đồng loạt lên án vụ xả súng khiến hai nhân viên Đại sứ quán Israel thiệt mạng bên ngoài Bảo tàng Do Thái ở thủ đô Washington D.C. (Mỹ).

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ vụ việc. Trên mạng xã hội X, ông gọi đây là một hành động "hèn hạ" mang động cơ bài Do Thái rõ rệt.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephun cũng bày tỏ sự sốc và nhấn mạnh rằng: “Không có bất kỳ sự biện minh nào cho bạo lực bài Do Thái.”

xa sung My cbs news

Tại Pháp, Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau đã ra lệnh siết chặt an ninh tại các cơ sở liên quan đến cộng đồng Do Thái. Ông nhấn mạnh: “Biện pháp phòng ngừa cần được ưu tiên, an ninh phải được bảo đảm tuyệt đối.”

Cùng ngày, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cũng lên án gay gắt vụ tấn công. Ông mô tả đây là “một hành động khủng bố và bạo lực”, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay những hành vi bài Do Thái đang gia tăng trên toàn cầu.

Quan chức phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Kaja Kallas, viết trên mạng xã hội X rằng bà bị sốc bởi sự việc. “Không có chỗ cho hận thù, cực đoan hay bài Do Thái trong xã hội của chúng ta. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và người dân Israel.”

Trong khi các nước châu Âu phản ứng quyết liệt, Trung Quốc cũng đưa ra lập trường rõ ràng về an toàn ngoại giao.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh: “Chúng tôi lên án mọi hành vi gây nguy hiểm cho các nhà ngoại giao. Một cuộc điều tra đầy đủ cần được tiến hành để ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn.”

Hiện giới chức Mỹ đã bắt giữ nghi phạm, người được cho là đã hô to “Palestine tự do” khi thực hiện vụ xả súng. Nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra động cơ cụ thể và đảm bảo an ninh cho các cơ quan ngoại giao tại Mỹ.

Bình luận