Nhiều quốc gia muốn tăng cường hợp tác với lãnh đạo mới của Indonesia

VOH - Các lãnh đạo thế giới bắt đầu chúc mừng Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto, sau khi ông dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Nhiều nước đang muốn tăng cường mối quan hệ với lãnh đạo tiếp theo của Indonesia - đất nước có sự hiện diện quốc tế ngày càng lớn.

Ứng viên Prabowo Subianto - Ảnh: San Diego Tribune
Ứng viên Prabowo Subianto - Ảnh: San Diego Tribune

Kiểm phiếu tính đến chiều ngày 19/2 của Ủy ban Tổng tuyển cử Indonesia với khoảng 71,14% số phiếu được kiểm cho thấy, ông Prabowo dẫn đầu với 58% phiếu bầu.

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á với hơn 270 triệu dân, đang ngày càng gia tăng dấu ấn về ngoại giao và kinh tế trên trường quốc tế, đặc biệt sau khi chủ trì Hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm 2022 và ASEAN vào năm 2023. Indonesia còn được biết là nước sản xuất niken lớn nhất thế giới. Đây là nguyên liệu chính để sản xuất pin dùng trong xe điện.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa New Delhi và Jakarta trong bài phát biểu gần đây của mình. Ông nói: “Xin chúc mừng người dân Indonesia đã bầu cử Tổng thống thành công, và ông Prabowo đang dẫn đầu. Chúng tôi mong được làm việc với tân Tổng thống, để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước.”

Thủ tướng Úc Anthony Albanese là một trong những lãnh đạo đầu tiên chúc mừng ông Prabowo. Ông viết trên Twitter: “Tôi rất vinh dự là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên nói chuyện với ông Prabowo, người có vai trò dẫn đầu rõ ràng liên quan tới về các vấn đề chính thức lẫn không chính thức của Indonesia. Chúng tôi chia sẻ về tương lai quan hệ Úc – Indonesia.”

Cùng thời điểm, ông Prabowo đăng bức ảnh nói chuyện qua điện thoại với lãnh đạo Úc, Singapore, Malaysia và Sri Lanka.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin, người nhậm chức lãnh đạo đất nước vào tháng 8/2023, là chính trị gia tiếp theo chúc mừng ông Prabowo. Ông Thavisin viết trên Facebook: “Tôi mong hợp tác chặt chẽ với nhóm của ông Prabowo, để tăng cường hơn nữa mối quan hệ Thái Lan – Indonesia.”

Đại sứ Trung Quốc tại Indonesia, ông Lu Kang đã đến thăm dinh thự của ông Prabowo để gửi lời chúc mừng. Ông Kang viết trên Twitter: “Cảm ơn ngài Prabowo vì đã nhanh chóng chấp nhận chuyến thăm và lời chúc mừng của tôi.”

Ông Prabowo được cho có thể sẽ tiếp tục các chính sách đối ngoại của Tổng thống Joko Widodo, ví dụ cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc. Một chuyên gia Singapore giấu tên cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng ông Prabowo sẽ giữ vững lập trường thân thiện với Trung Quốc từ người tiền nhiệm Jokowi, đặc biệt về đầu tư và thương mại. Indonesia dưới thời ông Prabowo sẽ vẫn thân thiện với Mỹ và phương Tây khác, đặc biệt về quốc phòng.”

Hôm 18/2, ông Prabowo cho biết, đã nhận được thư chúc mừng từ Thủ tướng Anh Rishi Sunak, do ông Dominic Jermey, đại sứ Anh tại Indonesia trực tiếp chuyển đến. Bức thư có đoạn: “Tôi cam kết làm sâu sắc thêm mối quan hệ thương mại Anh - Indonesia, và ủng hộ việc Indonesia gia nhập OECD.”

Thủ tướng Sunak cũng cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Indonesia về các vấn đề như biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát thải bằng không.

Theo hãng thông tấn Tass, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng ông Prabowo với thông điệp: “Tôi trông cậy vào những cuộc đối thoại mang tính xây dựng với các bạn, tiến tới hợp tác chung hiệu quả hơn về nhiều vấn đề thời sự cả song phương lẫn quốc tế.”

Dẫu vậy, một số nước tỏ ra thận trọng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ chúc mừng người dân Indonesia vì tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đông đảo, và mong đợi thông báo của Ủy ban Tổng tuyển cử về kết quả chính thức.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby lặp lại thông điệp này. Ông nói với các phóng viên rằng, Washington sẽ gửi lời chúc mừng vào thời điểm thích hợp. Hoa Kỳ tôn trọng phiếu bầu và tiếng nói của người dân Indonesia.

Indonesia sẽ công bố kết quả chính thức trước ngày 20/3. Tổng thống tiếp theo sẽ nhậm chức vào tháng 10/2024. Đến nay, 2 ứng cử viên Tổng thống khác là cựu Thống đốc Jakarta Anis Baswedan và cựu Thống đốc Trung Java Ganjar Pranowo, vẫn chưa có dấu hiệu thừa nhận thất bại.

Bình luận